Đột quỵ và các triệu chứng cảnh báo đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, ngay cả những người trẻ tuổi.
PGS Thắng cho rằng chỉ người có nguy cơ đột quỵ như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu… mới cần tầm soát đột quỵ và không cần phải lạm dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đắt tiền.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là một bào thai có phần hiếu động quá mức trong bụng mẹ.
Cục máu đông là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ não với tỷ lệ 80%. Bạn có thể tự kiểm tra xem mình có nguy cơ mắc bệnh này không với 5 cách sau.
Hãy đi khám càng sớm càng tốt nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này để loại trừ nguy cơ hình thành cục máu đông.
Bệnh về mạch máu gây ra nhiều biến chứng bất ngờ như đột quỵ. Để phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, bạn cần chú ý hơn những gì mình ăn mỗi ngày.
Khi thời tiết trở lạnh, bà Trương có thói quen ăn canh gà nấu dầu mè, không lâu sau, bà Trương phát hiện thị lực mắt phải suy giảm và không thể nhìn rõ.
Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Bá Thắng cho biết khi có các dấu hiệu “Méo miệng, ngọng nói hãy gọi ngay cấp cứu luôn đừng chờ” - đó là những dấu hiệu đầu tiên của đột quỵ.
Nếu cơ thể không xuất hiện hoặc có triệu chứng ngược với 4 dấu hiệu dưới đây, chị em nên cảnh giác và đi khám càng sớm càng tốt để tránh các bệnh phụ khoa.
Hầu như bất kỳ vitamin nào cũng góp phần không nhỏ để duy trì sức khỏe con người. Riêng phụ nữ nếu thiếu vitamin K thì cơ thể sẽ suy yếu và da cũng mất đi sự đàn hồi vốn có.