Cosplay - Thế giới thật của những nhân vật ảo!
[Kênh14] - Cosplay tại Nhật Bản là một tiểu văn hoá đặc sắc và rất thu hút, gây được ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc đặc biệt đối với giới trẻ trên toàn thế giới. <img src='/Scripts/editor/Smileys/79.gif'>
Cosplay (コスプレ, kosupure) là sự kết hợp của 2 từ tiếng Anh “costume” và “roleplay” - một tiểu văn hoá tập trung vào cách ăn mặc giống như các nhân vật trong manga, anime, các chương trình truyền hình, các ban nhạc pop, Visual Kei… Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì cosplay chỉ mang ý nghĩa đơn giản là mặc một bộ đồ trang phục theo phong cách riêng mà không hoàn toàn bắt chước một nhân vật cụ thể.









Cosplay có thể được bắt gặp ở những sự kiện như hội chợ video games, những bữa tiệc tùng dành riêng cho cosplay ở các câu lạc bộ và các công viên giải trí. Tuy nhiên sẽ là hoàn toàn bình thường nếu như bạn bắt gặp những thanh niên Nhật cùng tụ tập với bạn bè tại những địa điểm quen thuộc tại quận Harajuku, Tokyo để cosplay. Từ năm 1998, quận Akihabara xuất hiện số lượng lớn những quán café cosplay, phục vụ cho những fan của văn hoá này. Những phục vụ bàn tại những quán café như thế này ăn mặc giống như các nhân vật trong game hay anime, trong đó hình ảnh của các cô hầu bàn (meido) là đặc biệt phổ biến. Những hội chợ cosplay ưa thích của các otaku là Animazement, Comiket, Otakan và rất nhiều những cái tên khác.

Cosplay có thể bao gồm các thể loại.
Cosplay có thể bao gồm các thể loại.Crossplaying: Hoạt động cosplay nhân vật có giới tính trái ngược với giới tính của cosplayer.
Cross - dressing: Hoạt động cosplay nhân vật ăn vận trang phục trái ngược với bản thân giới tính của nhân vật đó.




Cosplay búp bê Superdollfie (dollfie)
