Công chúa Kako - "viên ngọc sáng" của Hoàng gia Nhật, tỏa sáng trên đất Brazil
Dù theo luật hiện hành, phụ nữ không thể kế vị Ngai vàng Hoa cúc tại Nhật Bản, nhưng Công chúa Kako - cháu gái của Thiên hoàng Naruhito đang chứng minh rằng phụ nữ hoàng gia hoàn toàn có thể trở thành những nhà ngoại giao xuất sắc trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh Hoàng gia Nhật đang bước vào kỷ nguyên hội nhập hậu Covid-19, các chuyến công du, yến tiệc cấp nhà nước và các sự kiện cộng đồng được khởi động trở lại đầy sôi nổi. Dẫn đầu làn sóng mới mẻ này chính là Công chúa Kako - người hiện đang khiến công chúng Brazil say đắm trong chuyến thăm chính thức kéo dài 11 ngày.

Ngày 11/6 vừa qua, Công chúa đã có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Dinh Tổng thống - điểm nhấn trong chuyến công du nhân dịp kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Công chúa Kako, 30 tuổi, con gái của Thái tử Fumihito, xuất hiện duyên dáng trong bộ kimono hoa màu xanh trang nhã, đã có bài phát biểu xúc động trước Quốc hội Brazil, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đất nước đã chào đón hơn 2,7 triệu người gốc Nhật - cộng đồng Nhật lớn nhất thế giới ngoài lãnh thổ.

"Brazil và Nhật Bản tuy cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng trái tim chúng ta luôn gần gũi", Công chúa nói và bày tỏ hy vọng hai dân tộc sẽ mãi là "đôi bạn thân thiết - amigo yêu quý". Sau đó, Công chúa đến thăm một trường học tại Campo Grande nơi giảng dạy văn hóa Nhật cho trẻ em gốc Nhật, và dâng hoa tại đài tưởng niệm những người nhập cư Nhật đầu tiên đặt chân đến Brazil.

Hành trình của Công chúa Kako vẫn còn tiếp tục với nhiều hoạt động ý nghĩa. Dự kiến, cô sẽ đến Rio de Janeiro để thăm tượng Chúa Cứu Thế và Bảo tàng Di dân Nhật Bản, trước khi kết thúc chuyến đi tại thác nước Iguaçu hùng vĩ - một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Công chúa Kako không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài thanh tú và khả năng diễn thuyết ngoại giao xuất sắc. Trước đó, chị gái ruột của cô - Mako - đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia vào năm 2021 để kết hôn với thường dân, theo quy định nghiêm ngặt của Nhật Bản. Trong khi đó, Công chúa Kako, từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật triển vọng, đã sang Anh du học, theo ngành nghệ thuật biểu diễn và tâm lý học tại Đại học Leeds. Cô cũng từng công du chính thức đến Peru (tháng 11/2023) và Athens (tháng 5/2024), khẳng định vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Sự nổi bật của Công chúa Kako cũng đến trong thời điểm Hoàng gia Nhật đang nỗ lực khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu. Hồi tháng 3, Tổng thống Lula từng được đón tiếp tại Nhật trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau 6 năm gián đoạn vì đại dịch. Thiên hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Công chúa Nobuko và Công chúa Kako đều xuất hiện tại các sự kiện quan trọng, nhưng tâm điểm lại thuộc về Công chúa Aiko - con gái Thiên hoàng.
Lần đầu tiên tham dự yến tiệc cấp quốc gia, Công chúa Aiko - 23 tuổi không đội vương miện hay khoác lễ phục truyền thống theo đề nghị của Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Brazil. Dẫu vậy, cô vẫn ghi dấu mạnh mẽ nhờ sự duyên dáng và phong thái hoàng gia cuốn hút.

Tuy nhiên, việc Công chúa Aiko trở thành người kế vị vẫn là điều xa vời dưới hệ thống luật pháp hiện hành. Theo luật Nhật, chỉ nam giới mới được quyền kế vị ngai vàng. Sự ra đời của Hoàng tử Hisahito - con trai duy nhất của Thái tử Fumihito và Vương phi Kiko vào năm 2006 đã xóa bỏ tạm thời những tranh cãi về nữ quyền kế vị từng bùng lên khi Công chúa Aiko chào đời. Từ đó, dự luật cho phép nữ giới kế thừa ngai vàng bị đình lại.

Dẫu vậy, dư luận vẫn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với việc mở rộng quyền kế vị cho nữ giới. Theo khảo sát, hơn 80% người dân Nhật ủng hộ thay đổi luật kế vị. Một diễn đàn mang tên "Hãy để Công chúa Aiko trở thành người kế vị" đã thu hút hơn 1.000 người tham dự tại Tokyo vào năm 2023. Trên mặt trận văn hóa, manga Công chúa Aiko làm Thiên hoàng của tác giả nổi tiếng Kobayashi Yoshinori cũng đang lan truyền trong giới nghị sĩ quốc hội.
Dù tương lai ngai vàng Hoa cúc vẫn được bảo vệ bởi những rào cản truyền thống, Công chúa Kako và Công chúa Aiko đang chứng minh rằng: Không cần ngai vàng để trở nên vĩ đại. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự nhạy bén với ngoại giao, họ đang đưa Hoàng gia Nhật đến gần hơn với thế giới một cách hiện đại, tinh tế và đầy cảm hứng.