Con trai mè nheo cả ngày, mẹ ức chế quá bắt ký 1 tờ giấy: Đọc xong đến chuyên gia giáo dục cũng phải khen nức nở

Thanh Hương,
Chia sẻ

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, bà mẹ đã nhận được nhiều lời ngợi khen của các bậc phụ huynh khác, kể cả các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục.

Cộng đồng mạng Trung Quốc mới đây xôn xao trước cách dạy con đầy thú vị của một bà mẹ. Quá mệt với việc cậu con trai 7 tuổi suốt ngày nhõng nhẽo, nhờ vả, bà mẹ giấu tên ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã lập bản hiệp ước, yêu cầu con tự làm những gì có thể và chỉ nhờ bố khi cần.

"Gần đây con trai tôi đang nghỉ hè. Thằng bé nhờ mẹ đủ thứ chuyện, đến mức tôi không có thời gian dùng máy tính, làm việc. Tôi ngày càng mất kiên nhẫn và cảm giác bí bách vô cùng", bà mẹ chia sẻ với tờ Red Star.

Nhớ đến một bài báo về giáo dục trẻ em, chị quyết định lập ra bản hiệp ước vào tuần trước, yêu cầu con trai phải tự lập, thay vì dựa vào mẹ trong mọi việc. Không ngờ là đứa trẻ đồng ý ký ngay lập tức. Hiệp ước nêu rõ, cậu con sẽ phải tự tìm quần áo mặc, tự chuẩn bị bình nước và mang kem chống muỗi thay vì gọi điện yêu cầu mẹ mang cho. 

Con trai mè nheo cả ngày, mẹ ức chế quá bắt ký 1 tờ giấy: Đọc từng dòng, đến chuyên gia giáo dục cũng phải khen nức nở - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dòng cuối bản hiệp ước, bà mẹ viết: "Khi gặp khó khăn, con hãy tự giải quyết trước. Con đã lớn rồi, không phải đứa trẻ lên 3 nữa. Với những vấn đề quá khó (đối với con), hãy chờ bố về để giải quyết". Điều khiến bà mẹ này không ngờ là hiệp ước sau đó hoàn toàn có hiệu quả. Cậu con trai đã chủ động, tự lập hơn thay vì ỷ lại vào mẹ cả ngày. 

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, bà mẹ đã nhận được nhiều lời ngợi khen của các bậc phụ huynh khác, kể cả các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. 

Trả lời trang SCMP (South China Morning Post), ông Vương Hồng Tài - giáo sư Viện giáo dục đại học Hạ Môn, cho biết: Hiện tượng trẻ em quá phụ thuộc vào cha mẹ cho thấy nhiều gia đình Trung Quốc đang ưu tiên điểm số của con mà ít chú ý các kỹ năng khác trong việc nuôi dạy trẻ.

"Trẻ sau đó sẽ hình thành thói quen dựa vào cha mẹ để giải quyết các vấn đề của chúng, dù lớn hay nhỏ. Thói quen sẽ không thay đổi khi lớn lên vì chúng cảm thấy thoải mái trong môi trường này và sẽ không chủ động đi ra khỏi vùng an toàn của mình. 

Việc cha mẹ làm thay mọi thứ không giúp ích gì cho việc phát triển tính độc lập của trẻ. Đối với cả quốc gia, đó sẽ là một thảm họa", ông Vương nhận định. 

Con trai mè nheo cả ngày, mẹ ức chế quá bắt ký 1 tờ giấy: Đọc từng dòng, đến chuyên gia giáo dục cũng phải khen nức nở - Ảnh 3.

 

Chia sẻ