Có thể tái mắc cúm A/H1N1
Người bị cúm A/H1N1 sau khi khỏi bệnh vẫn cần đề phòng vì có thể mắc cúm trở lại do virus cúm A/H1N1 mang đặc điểm chung của virus cúm: tính biến đổi gene (đột biến gene) cao.
Virus cúm A/H1N1 mang đặc điểm chung của virus cúm: tính biến đổi gene (đột biến gene) cao. Đặc tính này khiến virus liên tục biến đổi thành những chủng virus mới. Do đó, người bị bệnh cúm A/H1N1 sau khi được điều trị lành có thể không bị tái nhiễm virus trong thời gian ngắn, nhưng không có miễn dịch lâu dài và suốt đời đối với bệnh nên có thể mắc bệnh trở lại.
Người nhập cảnh từ các vùng có người mắc cúm A/H1N1 nếu có sốt sẽ được cách ly ngay. Những trường hợp không sốt thì vẫn chưa chắc không mang bệnh vì có thể họ đang trong giai đoạn ủ bệnh, chưa biểu hiện triệu chứng. Những người này thuộc diện giám sát cấp 1 và phải tuân thủ những điều sau để hạn chế lây lan cho người xung quanh:
- Đăng ký thông tin tại sân bay và phải thông báo với trạm y tế phường, xã để được quản lý và theo dõi.
- Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh trong 7 ngày.
- Nếu có tiếp xúc với người khác thì nên mang khẩu trang hoặc giữ khoảng cách hơn 2 m để hạn chế lây lan.
- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng, mũi bằng khăn tay hay khăn giấy khi ho, hắt hơi, không dùng chung khăn, các dụng cụ ăn uống như chén, dĩa…
- Ngủ phòng riêng và tăng cường vệ sinh môi trường, giữ nhà cửa thông thoáng bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào.
BS Đinh Thị Hải Yến
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP HCM
Người nhập cảnh từ các vùng có người mắc cúm A/H1N1 nếu có sốt sẽ được cách ly ngay. Những trường hợp không sốt thì vẫn chưa chắc không mang bệnh vì có thể họ đang trong giai đoạn ủ bệnh, chưa biểu hiện triệu chứng. Những người này thuộc diện giám sát cấp 1 và phải tuân thủ những điều sau để hạn chế lây lan cho người xung quanh:
- Đăng ký thông tin tại sân bay và phải thông báo với trạm y tế phường, xã để được quản lý và theo dõi.
- Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh trong 7 ngày.
- Nếu có tiếp xúc với người khác thì nên mang khẩu trang hoặc giữ khoảng cách hơn 2 m để hạn chế lây lan.
- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng, mũi bằng khăn tay hay khăn giấy khi ho, hắt hơi, không dùng chung khăn, các dụng cụ ăn uống như chén, dĩa…
- Ngủ phòng riêng và tăng cường vệ sinh môi trường, giữ nhà cửa thông thoáng bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào.
BS Đinh Thị Hải Yến
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP HCM
Theo Baodatviet