Sau một ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo trong vụ án bắt cóc, đánh đập thai phụ 18 tuổi đến mất con, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan, trong đó xác định lại vai trò của mẹ và vợ kẻ cầm đầu trong vụ án.
VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT huyện Bình Chánh yêu cầu điều tra làm rõ trọng lượng pháo đã thu giữ trong vụ án, đồng thời thu thập kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của trẻ sơ sinh.
Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM vừa bắt giữ 1 kẻ chủ mưu trong vụ tra tấn khiến bà bầu sảy thai gây rúng động dư luận thời gian qua.
Theo bác sĩ, thai phụ dù đã cải thiện nhiều các vết thương trên cơ thể sau 5 ngày điều trị, đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý. Lúc vào viện, bệnh nhân còn có biểu hiện la hét, kích động mạnh.
"Lúc phát hiện tôi tá hỏa quá, bỏ chạy và chỉ biết kêu cứu từ hàng xóm", người bán ve chai bàng hoàng nhớ lại khi phát hiện đứa bé sơ sinh bị bỏ trong túi nylon.
Theo điều tra, 1 tuần đầu, nhóm đối tượng chỉ giam cầm chị Y. Tuy nhiên sau đó, những ngày cuối tháng 3, nhóm này bắt đầu dùng cây gỗ liên tục đánh đập, đấm, đá vào người khiến chị Y. sinh non, thai nhi tử vong trong bụng mẹ.
Quá trình tra tấn bà bầu 6 tháng, Khang sử dụng ma túy và làm theo lệnh của Dũng. Nhóm trói chân tay, dùng cây gỗ đánh vào bụng chị Y. và dùng keo nấu chảy để nhỏ vào cơ thể, dùng bình gas mini có đầu khò để dí vào tay, chân, khiến khắp cơ thể chị Y bị bỏng nặng, sinh non khiến thai nhi tử vong.
Khi cô gái mang thai 6 tháng tuổi đi về thì 2 anh em Dũng – Huyền giữ lại rồi gọi Khang tới cột lại tra tấn trong vòng 2 tuần. Sự việc khiến chị Y. bị đau bụng sinh con non dẫn tới tử vong và bị nhóm mang tới bãi đất trống vứt.