Chia tay: Không đơn giản chỉ là lời nói
Hãy thành thật nói chuyện trực tiếp với nhau, không nên thông qua người thứ 3 hay viết mail hoặc nói qua điện thoại.
Hãy thành thật
Mặc dù không thể là “một nửa” của nhau nữa nhưng thành thật với nhau cũng là một điều hoàn toàn nên làm để lưu giữ lại những thiện cảm và ấn tượng tốt về nhau trước khi chia tay.
Hãy nói với “người ấy” những suy nghĩ chân thành nhất của mình và đừng ngần ngại trả lời những câu hỏi của đối phương, rằng:”tại sao bạn lại rời xa anh ấy?”, hay”khi yêu bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không?”…
Lựa chọn thời điểm lý tưởng
Chia tay là điều mà cả bạn và nàng/chàng đều không mong muốn, chắc chắn điều này sẽ khiến cho bạn và người ấy cảm thấy hụt hẫng và buồn chán, vậy nên việc lựa chọn thời điểm nói lời chia tay cũng rất quan trọng.
Thật sai lầm nếu bạn nói lời chia tay vào một bữa tiệc đông vui hay trên xe buýt hoặc giữa chốn đông người. Thay vào đó, hãy chọn thời điểm nói lời chia tay là khi chỉ có hai người trong không gian yên tĩnh để bạn và “người ấy” có cơ hội nhìn lại quãng thời gian hai người đã gắn bó cùng nhau và bộc bạch những gì sâu thẳm trong trái tim mình.
Không nên thông qua trung gian
Hãy thành thật nói chuyện trực tiếp với nhau, không nên thông qua người thứ 3 hay viết mail hoặc thậm chí là nói qua điện thoại.
Đó chỉ có thể là những “phương tiện liên lạc” dành cho những vấn đề nhỏ. Còn việc chấm dứt một mối tình với ai đó lại là cả một vấn đề quan trọng.

Chắc chắn rằng bạn đã thực sự sẵn sàng để nói lời chia tay
Trước khi quyết định rời xa người ấy bạn nên xác định tư tưởng rõ ràng, cảm giác cô đơn mà không có “người ấy” bên cạnh. Nếu thực sự bạn đủ tự tin để vượt qua cảm giác “đáng sợ” đó thì mới nên kết thúc chuyện tình cảm.
Đừng nên phạm phải sai lầm rằng khi chia tay rồi nhưng bạn luôn nhớ nhung luôn nghĩ về chàng/nàng để rồi sau đó luôn ân hận và day dứt về hành động chia tay thiếu suy nghĩ của mình.
Đừng biến cuộc chia tay thành buổi phán xét và buộc tội
Không cần thiết phải trình bày những lý do, những diễn giải quá dài dòng về quyết định chia tay của bạn. Nàng thực sự xứng đáng nhận được lời giải thích nhưng đừng biến chúng thành một quá trình buộc tội và phán xét mối quan hệ của hai người.
Hãy tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát về việc bạn nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt chuyện tình yêu. Tuy nhiên, đừng quá lạnh lùng nếu nàng không muốn nàng quá đau lòng.
Điều quan trọng là phải cho nàng biết quyết định chia tay không hề dễ dàng đối với bạn. Bằng cách này, bạn giúp người - yêu - cũ sớm trở thành một người bạn trong nỗi đau chung. Đừng nói bạn định gọi cho nàng nếu bạn không thực sự muốn gọi. Hãy để quan hệ hai người kết thúc một cách nhẹ nhàng.
Đừng nên kéo dài một mối tình thực sự đã nên kết thúc
Hãy thực hiện ngay khi bạn quyết định. Chờ đợi chỉ làm khó thêm cho cả hai. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và dứt khoát nếu “đối phương” tỏ ra muốn níu kéo hay rơi lệ cầu xin bạn.
Dẫu biết điều này là hơi tàn nhẫn tuy nhiên đây được coi là cách hành xử đúng đắn nhất nếu thực sự trái tim bạn không còn “loạn nhịp” khi đứng trước người ấy.