Chia sẻ của Thượng úy Quân đội tạm hoãn đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngay sau khi biết lịch trở về, Thượng úy Kiều Đức Toàn thông báo cho gia đình biết, hai bên thống nhất vẫn tổ chức nghi lễ đám cưới nhưng tiệc mời khách vẫn tạm hoãn.

Chia sẻ của Thượng úy Quân đội gác lại đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn

Hoàn thành nhiệm vụ, vẫn đúng ngày tổ chức đám cưới

Sáng 24/2, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương lực lượng QĐND Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo cáo tại buổi lễ tuyên dương, trong số 76 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam có Thượng úy Kiều Đức Toàn (Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh) đã gác lại đám cưới xung phong lên đường nhận nhiệm vụ cùng Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân trong vụ động đất.

Chia sẻ của Thượng úy Quân đội tạm hoãn đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn sau khi trở về - Ảnh 2.

Thượng úy Kiều Đức Toàn (Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh) vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngay sau khi vừa được nhận tấm bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thượng úy Toàn đã có chia sẻ với chúng tôi đầy xúc động.

Toàn thông báo, ngay sau khi biết được công việc của đoàn đã hoàn thành và trở về nước, ngày 27/2 (tức là còn 3 ngày nữa) gia đình hai bên vẫn tổ chức đám cưới cho anh như đúng lịch đã lên kế hoạch.

"Tuy nhiên việc tổ chức tiệc mừng và mời khách chưa thực hiện được, phải hoãn. Vì cập rập quá, không biết là sẽ đi bao nhiêu ngày. Bây giờ về tổ chức đám cưới sẽ không kịp, thiếu sót, an em họ hàng ở xa sẽ không kịp bố trí để về đám cưới", Toàn nói, trước khi lên đường làm nhiệm vụ gia đình hai bên đã "chốt" ngày trọng đại cho đôi uyên ương, thì nước bạn xảy ra thảm họa, không ngần ngại gian khổ, Toàn đã gác lại đám cưới của mình và xung phong lên đường đi cứu nạn.

Chia sẻ của Thượng úy Quân đội tạm hoãn đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn sau khi trở về - Ảnh 3.

Kiều Đức Toàn và Nguyễn Thị Yến chụp ảnh chung.

Theo Thượng úy Toàn, được vào danh sách cùng đoàn, anh cảm nhận được nhiệm vụ cao cả, bàn với gia đình hai bên tạm gác lại, nhưng chưa thể biết ngày nào sẽ tổ chức đám cưới: "Trước khi đi, tôi đã động viên gia đình, tôi xác định lên đường là hoàn thành tốt nhiệm vụ, không giao động tư tưởng, cho đến khi nào hoàn thành thì về", Toàn chia sẻ, việc tổ chức đám cưới cho anh sẽ được hai bên gia đình bàn bạc sau.

Trước đó, ngay trong tối 12/2, lúc tiễn đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân trong vụ động đất, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biết thông tin về Thượng úy Toàn xung phong lên đường đi làm nhiệm vụ, ông đã trực tiếp thăm hỏi, động viên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói: Đây là nhiệm vụ, là cơ hội để đồng chí có một món quà cưới ý nghĩa nhất cuộc đời để dành tặng cho bạn gái thân yêu của mình trong ngày cưới sau khi đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Kiều Đức Toàn đáp lại: Báo cáo Thủ trưởng, được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ tư lệnh Công binh và Tiểu đoàn 93, tôi xin hứa cùng với đồng đội sẽ cố gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất để tìm kiếm nạn nhân, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ của Thượng úy Quân đội tạm hoãn đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn sau khi trở về - Ảnh 4.

Hai người cùng là bạn học chuẩn bị cho lễ ăn hỏi hồi đầu năm 2023.

Người vợ là bạn cùng học phổ thông

Thượng úy Kiều Đức Toàn và Nguyễn Thị Yến (hiện đang công tác tại Trung tâm tiêm chủng vắc xin, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), cùng học Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất, Hà Nội (nhưng khác lớp), yêu nhau được 2 năm nay.

Gia đình đôi bên dự kiến đến ngày 27/2/2023 (tức mồng 8 tháng 2 năm Quý Mão) sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới nên duyên vợ chồng.

Nhận nhiệm vụ Bộ Quốc phòng và Binh chủng Công binh giao sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo do động đất, Kiều Đức Toàn đã thưa chuyện với gia đình, vợ sắp cưới xin tạm hoãn lễ cưới, tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ .

Kiều Đức Toàn tâm sự với báo chí: "Ban đầu gia đình hai bên và người yêu cũng có chút băn khoăn nhưng thấy tôi rất quyết tâm và động viên; chỉ huy đơn vị cũng ra tận nhà thăm hỏi, động viên nên đến giờ gia đình và người yêu đã nhất trí và hoàn toàn ủng hộ"!

Từ tháng 2/2014, Kiều Đức Toàn nhập ngũ vào Đoàn Công binh Sông Thao, sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Toàn được đi học chuyên môn kỹ thuật công binh tại Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh. Sau khi học xong Toàn được điều động về Đoàn Công binh Ba Đình công tác.

Từ tháng 12/2020 Kiều Đức Toàn công tác tại Tiểu đoàn 93, biên chế trong Đội cứu sập ASEAN, Binh chủng Công binh.

Chia sẻ