Hà Nội:

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản

Lê Bảo,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ tập thể nằm trên đường Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng đang nỗ lực kiểm soát không để đám cháy lan rộng.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 22/10 tại một căn hộ tại khu nhà tập thể trên đường Trần Quốc Toản, Hà Nội. Khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt và dùng các biện pháp nghiệp vụ dập tắt đám cháy đồng thời sơ tán người dân và đưa những người đang mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. 6 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến hiện trường.

Đến 17h20 phút, lực lượng chức năng tiến hành khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Tránh trường hợp đám cháy bùng phát trở lại. 

Được biết, tại thời điểm cháy, gia đình đi vắng, có 1 cụ già 67 tuổi ở nhà tên Hiền nhưng đã may mắn thoát ra được. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

1-29ce5
Cột khói đen cao hàng chục mét (Ảnh: otofun)

hỏa hoạn 6
Hình ảnh đám cháy (Ảnh: Facebook)

hỏa hoạn 2

hỏa hoạn 3
Hàng trăm chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để khống chế không để đám cháy lan rộng.

hỏa hoạn 5
Cảnh sát phải dùng loa yêu cầu toàn bộ người dân sơ tán khỏi khu tập thể để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế gần như hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường nhưng không ghi nhận trường hợp nào bị thương.

Bà Chu Thị Mai Thanh 53 tuổi tầng 4, hộ dân sống ngay sát căn nhà bị cháy, vẫn chưa khỏi hốt hoảng kể: "Khoảng16 giờ, tôi đang trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Giật mình, nhìn ra thì thấy khói nghi ngút trên nóc nhà tầng 5. Lúc đó trong nhà có 2 mẹ con, 1 cháu học lớp 10 vừa đi học về vội vàng tri hô chạy xuống đất thoát thân".  Vũ Kim Oanh, 54 tuổi, nhà ở tầng 3 cho biết khi đang lấy quần áo thì phát hiện có cháy và được một số người kéo chạy xuống dưới.

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản
Bà Chu Thị Thanh vẫn chưa hết hốt hoảng khi nhớ đến thời điểm căn nhà hàng xóm bốc cháy.

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản
Rất nhiều người dân hồi hộp theo dõi việc khống chế đám cháy.

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản
Điện tại khu nhà cũng được cắt để đề phòng chập điện. Đến 18 giờ 30 phút lực lượng chức năng vẫn tiến hành tiếp cận đám cháy. Tuy lửa không còn bùng phát nhưng vẫn cần những biện pháp khắc phục. Lực lượng chức năng vẫn chưa cho phép cư dân trở vào nhà để đảm bảo an toàn.

Cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét ở khu tập thể trên đường Trần Quốc Toản
Đến 19g, lực lượng chức năng đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Người dân đã bắt đầu trở về nhà của mình sau hơn 2 tiếng di tản.

Được biết, khu tập thể Trần Quốc Toản đã có tuổi đời khoảng 60 năm. Hiện, là nơi sinh sống của 72 hộ dân. Theo một số người dân, tầng 3 khu tập thể này từng xảy ra hỏa hoạn.

Chia sẻ