Cậu bé 16 tuổi nặng 100kg suýt chết vì ăn những thứ khiến lượng đường trong máu cao hơn 20 lần bình thường

Tr. Thu,
Chia sẻ

Nếu bạn cũng có sở thích ăn uống những thứ như cậu bé này thì nên suy nghĩ lại, bởi ngay cả tính mạng của bạn có thể không còn trong gang tấc.

Danh sách thực phẩm và đồ uống không lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày thì rất nhiều và vấn đề ở đây là, nếu không kiểm soát được chuyện ăn uống của mình thì hậu quả sẽ xảy đến rất nhanh thôi.

Đó cũng chính là điều mà cậu bé 16 tuổi tên là Tiểu Ứng, tại Trung Quốc, đã gặp phải. Tiểu Ứng đã không ăn uống cân bằng, cuối cùng cậu bé bị ngất và được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Hàng Châu. Tình trạng rất nguy kịch và sau khi điều trị cấp cứu, Tiểu Ứng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Chiết Giang.

16-tuoi-nang-100kg-1

Theo thông tin đưa trên trang KKNews, sau khi được đưa vào khoa Cấp cứu, các bác sĩ cũng phải kinh hoàng vì những chỉ số kiểm tra được từ cậu bé. Trong khi mức đường trong máu của một người bình thường thường sẽ vào khoảng 3,9 và 6,1mmol/L thì lượng đường trong máu của Tiểu Ứng cao hơn ít nhất 20 lần - ở mức 124mmol/L.

Khi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Chiết Giang, cậu bé đã bất tỉnh, khó thở, kiệt sức, nhiễm trùng phổi và nhiều cơ quan bị suy giảm chức năng, bão hòa oxy và thận cũng bị suy kiệt, cùng với đó là rối loạn điện giải, huyết áp giảm, máu chứa đầy độc tố...

16-tuoi-nang-100kg-2

Hua Yanzhen, phó giám đốc Trung tâm điều trị và phòng chống bệnh đái tháo đường Chiết Giang và là trưởng của khoa Nội tiết của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, nói rằng đây thực sự là một con số rất cao, sức khỏe của cậu bé ở trong tình trạng tồi tệ tới mức gần như đã tử vong, việc hồi phục là không có nhiều cơ hội. Cậu bé được chẩn đoán là mắc bệnh nhiễm toan đái tháo đường do lượng đường trong máu cực cao gây mất cân bằng điện giải nghiêm trọng.

Các bác sĩ tại khoa cấp cứu đã thực hiện các biện pháp như đặt ống nội khí quản và hỗ trợ máy thở để duy trì sự sống, sau đó chuyển Tiểu Ứng vào phòng chăm sóc đặc biệt. May mắn thay, sau khi điều trị khẩn cấp, bác sĩ đã cứu được Xiao Ying.

Bác sĩ cho biết, Tiểu Ứng có chế độ ăn uống rất mất cân bằng tại nhà, đó là lý do tại sao năm 16 tuổi, anh bị béo phì và nặng 100kg. Cậu bé thích ăn hầu hết các thực phẩm không lành mạnh như thịt nướng, thực phẩm chiên và đồ uống có đường cao như nước ngọt và trà sữa mỗi ngày. Cậu bé cũng không dừng lại ở một cốc mà sẽ uống chúng như uống nước. Không những thế, Tiểu Ứng còn ăn bất cứ khi nào anh cảm thấy thích, bất kể là bữa tối hay bữa ăn nào.

16-tuoi-nang-100kg-3

Bác sĩ nói rằng đây là lần đầu tiên mình gặp phải một bệnh nhân trẻ có lượng đường trong máu cao như vậy. Ông nói thêm rằng lượng đường trong máu của Tiểu Ứng cao đến mức tương tự như hàm lượng đồ uống có đường.

Cha mẹ cậu bé đã bị sốc vì điều này vì họ không nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của con mình rất tệ. Sau lần thập tử nhất sinh này và được bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát chế độ ăn uống của mình, Tiểu Ứng hứa sẽ giảm cân và giữ sức khỏe.

Ăn bao nhiêu đường là quá nhiều?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lượng đường được khuyến cáo nên ở dưới 10% lượng năng lượng ăn hàng ngày. 10% này tương đương với 7 muỗng cà phê đường đã pha. Đường là ngon ngọt nhất và tất cả chúng ta đều thích nó, nhưng ăn quá nhiều có thể có quá nhiều hậu quả bất lợi.

Trong thực tế, chỉ cần 4g carbohydrate = 1 muỗng cà phê đường trong cơ thể. Xem các dấu hiệu ở trên và cố gắng cắt giảm lượng đường ăn hàng ngày. Tiêu thụ đường trong các sản phẩm tự nhiên như trái cây, rau, quả hoặc ngũ cốc sẽ tốt hơn cho bạn

Chia sẻ