Cắt vài đường trên chiếc khăn bông cũ, ai ngờ lại có một tác phẩm hơn cả mong đợi

KhanhP,
Chia sẻ

Khéo tay một chút là bạn có thể tiết kiệm cả đống tiền với những chiếc khăn bông cũ nhưng đầy hữu ích này!

Chiếc khăn bông thì đã quá quen với chúng ta. Thế nhưng nếu chúng đã hơi cũ rồi, bạn sẽ làm gì? 

Nếu bạn trả lời là bỏ chúng đi thì hãy khoan nhé! Bởi chỉ với vài mẹo vặt này, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chiếc khăn tắm cũ và biến nó thành nhiều vật dụng tiện lợi.

1. Làm mới cây lau nhà 

Bước 1:

- Vẽ hình chữ H lên khăn và cắt theo hình.

Bước 2:

- Dùng kim, chỉ để đính miếng dính gai vào 4 góc của chiếc khăn hình chữ H.

Bước 3:

- Bạn đặt chổi lau nhà lên trên tấm khăn và dán các góc với nhau.

Screen Shot 2019-07-18 at 5

Cây lau nhà đã sẵn sàng hoạt động rồi!

2. Làm ngăn đựng đồ trang sức

Bước 1:

- Cắt khăn thành các tấm bằng nhau và có chiều rộng bằng chiều rộng của hộp.

Bước 2:

- Cuộn tròn các tấm khăn và xếp vào hộp.

Bước 3:

- Đặt tấm vải lên trên và lấy xiên tre đặt ngăn cách giữa các tấm khăn đã cuốn. Điều này sẽ tạo từng ngăn riêng biệt.

Giờ thì bạn chỉ cần gắn bông tai vào nữa là xong. 

Screen Shot 2019-07-18 at 5

Với chiếc hộp nhỏ xinh này thì bạn sẽ không cần lo phụ kiện bị rơi lung tung nữa!

3. Làm thảm chùi chân 

Bước 1:

- Cắt 3 chiếc khăn thành các đoạn có chiều rộng và chiều dài bằng nhau

Bước 2:

- Bạn ghim cố định 3 đoạn vải 3 màu khác nhau lại với nhau.

- Sau đó, cuộn các đoạn vải theo chiều dọc và tết chúng lại với nhau như tết đuôi sam.

Bước 3:

- Bạn cuộn tròn đuôi sam vừa tết lại rồi dùng kim khâu cố định một số điểm để cố định tấm thảm không bị xô.

Screen Shot 2019-07-18 at 5

Chiếc thảm này cực hút nước nhé, bạn sẽ chẳng lo bị trơn trượt nếu đặt trong nhà tắm nữa đâu!

Chia sẻ