Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy cũ thành một không gian sống "chất lừ"

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Cuộc sống tân hôn đã trở nên tuyệt vời sau khi cặp vợ chồng trẻ cải tạo thành công ngôi nhà theo sở thích của họ.

Ngôi nhà này ban đầu là một nhà máy sản xuất phô mai, vẫn duy trì một số thiết kế trước đây như các đường ống, tường gạch và ống dẫn. Những thứ này cùng với trần nhà cao mang lại cảm giác cổ điển đẹp đẽ. Bản chất và sức hấp dẫn chính của ngôi nhà là cách chủ nhân kết hợp kệ và niềm đam mê của họ với sách. Lớn nhất trong số các tủ sách là thiết kế kệ nằm trên tường được khắc ra từ một góc của phòng khách. Ngay bên dưới tủ sách này là một chiếc tủ có một bàn xoay đa năng. Hầu hết các góc lưu trữ đều đến từ các ngóc ngách tự nhiên mà thiết kế ban đầu cho phép và chủ nhân của ngôi nhà đã sử dụng một cách vô cùng hiệu quả. Đó là lý do khiến căn gác xép trở nên nổi bật.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 1.

Cái nhìn gắn kết giữa phòng khách và phòng ngủ nhờ chiếc cầu thang gỗ đơn giản mà mộc mạc.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 2.

Đồ nội thất được sử dụng đa phần từ chất liệu gỗ sáng màu, phòng bếp có thêm các kệ đá giúp không gian trở nên sạch sẽ.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 3.

Một góc nhỏ trong phòng để chơi nhạc và có vài chậu cây xanh nhỏ.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 4.

Các bức ảnh kỉ niệm được treo trên tường ngay lối ra vào phòng khách.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 5.

Có rất nhiều tủ lưu trữ sách được bố trí trong nhà với các kích thước lớn nhỏ khác nhau cho thấy niềm đam mê của chủ nhân.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 6.

Phòng khách có ghế sofa lớn tối màu, thảm trải sàn tối giản và chiếc bàn uống nước có thiết kế mộc mạc.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 7.

Để tiết kiệm không gian, thay vì sử dụng mẫu thiết kế tủ kích cỡ lớn để lưu trữ đồ dùng, chủ nhân của ngôi nhà lại lựa chọn các kệ dính tường mở.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 8.

Phòng khách với kệ lưu trữ sách cỡ lớn mang tới sự choáng ngợp ngay tức khắc cho người nhìn.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 9.

Phòng ăn tiện nghi với bàn chứa tối đa 6 người. Đây cũng là nơi họ dành để làm việc.

Cặp vợ chồng trẻ gây ngạc nhiên vì cải tạo nhà máy sản xuất phô mai thành một căn gác xép đầy sách để ở - Ảnh 10.

Cặp vợ chồng trẻ sở hữu ngôi nhà đặc biệt này.

Theo Decoholic

Chia sẻ