Cặp đôi U90 nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn ngày đầu vận hành xã, phường mới
Ngày 1/7, cùng với cả nước, 130 xã, phường mới của Nghệ An đã đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.
Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng, Nghệ An, cặp đôi U90 tóc bạc phơ, nắm tay nhau đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Thông tin trên báo Tiền phong, tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng, Nghệ An, ông Nguyễn Đức Thảo (88 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Nhung (85 tuổi) tóc bạc phơ, nắm tay nhau đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ông Thảo cho biết, gia đình ở xã Hưng Đông (cũ), nay sáp nhập với xã Nghi Kim, phường Quán Bàu và xã Nghi Liên, thành phường Vinh Hưng. Do tuổi cao, hai ông bà phải nhờ người con rể đưa đến nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của phường, đóng tại trụ sở UBND xã Nghi Kim cũ.

Cặp đôi U90 nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn ngày đầu vận hành xã, phường mới. Ảnh: Lao động
“Vợ chồng tôi cưới và đăng ký kết hôn từ 60 năm trước nhưng giấy đăng ký hồ sơ bị mất. Nay làm thủ tục chia tài sản thừa kế cho các con, yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn nên tôi đi làm lại”, ông Thảo chia sẻ.
Tại đây, ông Thảo được cán bộ tiếp nhận đón tiếp, thu nhận thông tin. Cán bộ hướng dẫn con rể ông Thảo về địa phương, nơi đăng ký thủ tục kết hôn để xác nhận giấy tờ gốc.
Trong trường hợp còn hồ sơ lưu, địa phương nơi thực hiện đăng ký kết hôn sẽ cấp giấy đăng ký kết hôn cho ông Thảo. Nếu nơi đăng ký kết hôn xác nhận không còn hồ sơ gốc được lưu trữ, UBND phường Vinh Hưng sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn lại cho vợ chồng ông.
Mặc dù chưa hoàn thành được giấy tờ theo nguyện vọng nhưng cụ ông 88 tuổi rất vui vẻ và cảm ơn các cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng.

Mặc dù chưa hoàn thành được giấy tờ theo nguyện vọng nhưng cụ ông 88 tuổi rất vui vẻ. Ảnh: Tiền phong
“Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn chúng tôi rất tận tình, cụ thể, thái độ phục vụ rất tốt. Tôi thấy mô hình chính quyền 2 cấp rất gần gũi với người dân”, anh Võ Thành Lam (người thân ông Thảo) chia sẻ.
Báo Lao động dẫn lời bà Đậu Thị Bích Hoàn - cán bộ Trung tâm, chỉ trong buổi sáng đầu tiên, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của 10 người dân, chủ yếu về đất đai, hộ tịch, chứng thực. Song song tiếp nhận trực tiếp, trung tâm bố trí bàn hướng dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ người dân làm quen nền hành chính số.
Trong sáng 1/7, 130 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An bước vào vận hành chính thức ngày đầu tiên.