Cấp báo chị em: Cherry Mỹ đang giảm giá sâu tới 50%, mau mau mua về thưởng thức cho đã cái con người!

Thiên An,
Chia sẻ

Cherry là món hàng hoa quả cao cấp được nhiều người lựa chọn nhưng năm nay được dự đoán là lượng tiêu thụ sẽ tăng cao vì giá thành rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Được biết đến là dòng hoa quả cao cấp, chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt còn có tác dụng giảm cân hiệu quả nên cherry luôn được người tiêu dùng đặc biệt là các chị em phụ nữ săn lùng mặc dù giá cả của nó có ở mức khá cao. Theo đánh giá, cherry của năm ngoái có giá dao động từ 500 - 800 nghìn/1kg ở mức khá cao nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Tuy nhiên, vào năm nay nhờ cherry của Mỹ được mùa mà người dân Việt cũng đang háo hức vui lây vì giá thành loại quả này đang có chiều hướng giảm mạnh. Dạo quanh 1 vòng các cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu có tiếng, giá thành của cherry dao động với size 8.5 là 290.000 – 320.000 đồng/kg, size 9 là 290.000 – 350.000 đồng/kg, size 10 là 400 - 600.000 đồng/1kg.

67102088_469742497187009_8531091229352394752_n

Ở Vinmart giá Cherry là 279.000đ/kg.

3

Klever Fruits - cửa hàng hoa quả nhập khẩu có tiếng đang bán cherry đỏ Mỹ là 499.000 đồng/1kg.

4

Còn tại hệ thống cửa hàng Luôn Tươi Sạch Hà Nội cherry được rao bán size 9-9,5 là 290.000 đồng/1kg.

5

Tại một hệ thống hoa quả nhập khẩu khác là Ngọc Châu Fruits giá một kg cherry rơi vào 390.000 đồng và loại thượng hạng là quả size 10 sẽ có giá 590.000 đồng/1kg.

66737508_10157772242394614_2636563763112706048_o

Đặc biệt, tại hệ thống siêu thị Big C cũng đang có chương trình giảm giá đối với cherry, 1 cân từ 349.000 đồng sẽ được giảm còn 299.000 đồng trong ngày 15 - 18/7.

Không đứng ngoài cuộc, nhận thấy mùa cherry rộ lên mạnh từ tháng 7, 8 đến tháng 9 với nguồn cung và cầu cao mà các shop online tranh thủ nhập hàng về bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Với tiêu chí ngon, bổ, rẻ đã trở thành thương hiệu của các cửa hàng online, thì giá thành tại đây theo quan sát được là đã giảm hơn so với các cửa hàng hoa quả nhập khẩu. Giá một cân cherry đang được rao bán ở mức giá dao động là 239 - 285 nghìn (cho size 8.5 và 10).

2

Cửa hàng online cũng bán 239.000 đồng/1kg. Nếu mua từ 2 cân trở lên bạn sẽ được giảm giá còn 229.000 đồng.

`

Cherry 8.5 và cherry 10 có giá thành dao động không nhiều, từ 235 - 285.000 đồng/1kg.

Tại các sạp hoa quả ở chợ dân sinh, theo khảo sát 1 cân cherry được bán với giá dao động từ 250 - 300 nghìn đồng/1kg. Nhìn chung, mức giá này không chênh lệch nhiều so với giá bán ở trên mạng. Người tiêu dùng khi mua sắm đồ ăn sinh hoạt hàng ngày có thể lựa chọn mua tại đây sẽ tiện lợi hơn.

65834770_2286078295043674_3457344163840786432_n

Cherry tại các chợ dân sinh được bán với giá không chênh lệch nhiều so với giá trên mạng dao động từ 250 -300 nghìn đồng/1kg.

Theo đánh giá, chất lượng của các quả cherry được nhập khẩu về Việt Nam có màu đỏ thẫm bắt mắt, đồng đều, mỏng, và dày cùi, hương vị ngọt thơm. Loại quả này năm trước cũng rộ mùa nhưng mức giá khá cao. Giá thành của cherry năm nay được coi là mức giá rẻ nhất từ trước tới nay đối với mặt hàng hoa quả cao cấp này.

Đây cũng là cơ hội hiếm hoi người tiêu dùng Việt được thưởng thức loại quả này với giá thành rẻ hơn 40% so với năm ngoái. Nếu bạn là người tiêu dùng thông minh còn chần chờ gì mà không nhanh chân mua sắm để cả gia đình cùng thưởng thức.

Chia sẻ