Cảnh tượng kinh hoàng: Tòa nhà ở Bangkok đổ sập sau trận động đất 7,7 độ richter làm rung chuyển Myanmar

Ái Vi,
Chia sẻ

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan, gây ra cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều tòa nhà đổ sập và rung lắc.

Cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra tại Thái Lan khi một trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra, khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Lệnh sơ tán đã được ban bố trên toàn quốc.

Động đất mạnh gây sụp đổ một tòa nhà ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Động đất ở Myanmar gây đổ sập tòa nhà đang thi công ở Bangkok

Mặc dù trận động đất được cho là bắt nguồn từ Myanmar, nhưng Thái Lan mới là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tòa nhà đang xây dựng bị sập xuống khi công nhân chạy tán loạn tìm nơi an toàn. Cho đến nay, các quan chức Thái Lan vẫn chưa xác nhận về số lượng thương vong. Theo tờ Thaiger, dư chấn cũng đã được cảm nhận tại Phuket, Pattaya và Chiang Mai. Trên mạng xã hội, nhiều video clip cho thấy nước từ các bể bơi vô cực trên tầng thượng của các tòa nhà cao tầng tràn ra ngoài.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc và Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã xác định cường độ động đất là 7,7 độ richter. Tâm chấn nằm cách thị trấn Sagaing, Myanmar khoảng 16 km (10 dặm) về phía tây bắc. Những rung chấn đầu tiên được cảm nhận vào khoảng 12 giờ 50 phút trưa, tiếp theo là dư chấn mạnh 6,4 độ richter chỉ 12 phút sau đó.

Cảnh tượng kinh hoàng: Tòa nhà ở Bangkok đổ sập sau trận động đất 7,7 độ richter làm rung chuyển Myanmar - Ảnh 4.

USGS cho biết các tòa nhà ở Myanmar và Thái Lan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất. Người phát ngôn của USGS chia sẻ: "Nhìn chung, người dân trong khu vực này sống trong các công trình dễ bị rung chuyển bởi động đất, mặc dù cũng có những công trình kiên cố. Các loại hình nhà ở dễ bị tổn thương chủ yếu là nhà tạm (làm bằng kim loại, gỗ, tôn, v.v.) và nhà xây bằng gạch không cốt thép".

Cảnh báo về dư chấn đã được ban bố, người dân ở Bangkok được khuyến cáo "ở trong nhà tại nơi an toàn" từ 14 giờ đến 15 giờ giờ địa phương.

Theo Dailystar

Chia sẻ