Cận cảnh lò mổ tuồn gần 300 tấn lợn bệnh vào trường học, chợ đầu mối ở Hà Nội

Minh Đức/VTC News,

Công an Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ lợn dịch, trong đó lò mổ của Nguyễn Thị Hiền không biển hiệu, thu gom lợn bệnh từ nhiều tỉnh đưa về tiêu thụ.

Cận cảnh lò mổ tuồn gần 300 tấn lợn bệnh vào trường học, chợ đầu mối ở Hà Nội

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Chiều 1/4, trong quá trình tác nghiệp liên quan đến vụ triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh tại Hà Nội, phóng viên Báo điện tử VTC News đã trực tiếp ghi nhận tại Cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù). Đây được xác định là nơi Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Hà Nội) thuê lại mặt bằng của Công ty Cổ phần Thịnh An để tổ chức hoạt động giết mổ.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền đã cùng một số đối tượng liên kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín, thu gom lợn bệnh từ nhiều địa phương rồi vận chuyển về Hà Nội để tổ chức giết mổ tập trung.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng cáo buộc các đối tượng móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua quy trình, đưa lợn bệnh, thậm chí lợn chết vào giết mổ. Từ đầu 2026 đến nay, đường dây đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn nhiễm bệnh gần 300 tấn thịt, phân phối ra chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, đơn vị tiếp tục cung cấp cho một số trường học ở Hà Nội.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 4.

Hiện cơ sở giết mổ này đã ngừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 5.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Hiện đơn vị cho thuê là Công ty Thịnh An đã rắc vôi bột khử trùng và sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục tại khu vực này.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 8.

Tại cổng cơ sở giết mổ tập trung, chốt kiểm dịch động vật liên ngành cùng bảng nội quy được bố trí, lắp đặt.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 9.

Một nhân viên bảo vệ cho biết lò mổ của Nguyễn Thị Hiền chuyển về hoạt động tại đây từ giữa năm 2025. Tại đây, một số hộ treo bảng hiệu, có hộ không treo.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 10.

“Theo quy định, mỗi lần thương lái vận chuyển lợn đến giao cho các chủ lò mổ đều phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Sau khi kiểm tra hồ sơ và khám lâm sàng, nếu xác định động vật đủ điều kiện, bảo đảm nguồn gốc và không có biểu hiện bất thường, cán bộ kiểm soát mới cho phép đưa vào giết mổ,” người này cho biết.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 11.

Nhân viên bảo vệ cho biết cơ sở hiện đã phun khử khuẩn, rắc vôi và ốp lại gạch sàn; đồng thời chờ kết quả xét nghiệm âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi để mở cửa hoạt động trở lại.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 12.

Có mặt tại Cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, một tiểu thương bức xúc cho biết: “Những kẽ hở trong khâu kiểm dịch đã tạo điều kiện để các đối tượng xấu hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ kinh doanh. Từ khi cơ sở tạm dừng hoạt động, chúng tôi thiệt hại rất lớn, phải thuê địa điểm bên ngoài để giết mổ, chi phí mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn.”

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 13.

Chiều cùng ngày 1/4, phóng viên Báo điện tử VTC News tiếp tục có mặt tại Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xóm 4, xã Hồng Vân, Hà Nội). Đây được xác định là cơ sở chế biến thịt lợn nhiễm bệnh, sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 14.

Cơ sở chế biến này được xây dựng một tầng, mái tôn, có hai lối ra vào; khu vực xung quanh được lắp đặt hệ thống camera an ninh để giám sát bên ngoài.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 15.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 16.

Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, trú tại xã Hồng Vân, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cơ sở này hiện đã dừng hoạt động, đóng kín cửa.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 17.

Ghi nhận chiều 1/4, bên trong Công ty Cường Phát vẫn còn một xe ba gác, một xe tải nhỏ cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động chế biến thịt.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 18.

Phía sau cơ sở chế biến là một rãnh thoát nước đen đục, bốc mùi hôi thối, trong đó có hai đường ống dẫn thải nối trực tiếp từ khu vực sản xuất.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 19.

Khu vực xung quanh Công ty Cường Phát vẫn còn xuất hiện dấu vết vôi bột được rắc để phục vụ công tác khử khuẩn.

Cận cảnh lò mổ tuồn lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội 2026 - Ảnh 20.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây này, trong đó có giám đốc doanh nghiệp cùng một số cán bộ thuộc hệ thống kiểm dịch, thú y. Các đối tượng bị điều tra về nhiều hành vi, bao gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và giả mạo trong công tác.

Chia sẻ