Cận cảnh bẫy rắn hổ mang chúa dài hàng mét, từng tấn công người đi đường tại khu đô thị Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Mặc dù thợ săn đã bắt được đến 8 con rắn nhưng chưa xác định được con hổ mang chúa đầu đàn, người dân trong khu đô thị vẫn chưa hết hoang mang.

Trong những ngày qua nhiều người dân sinh sống ở khu chung cư Xuân Mai Complex (Hà Đông, Hà Nội) đang bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của những con rắn hung hãn đáng sợ chạy qua đường, thậm chí chúng còn sẵn sàng đớp người đi xe máy nếu đến gần.

IMG_20190811_054246

Một con rắn hổ mang mới được bảo vệ bẫy được.

Trưa 17/8, trao đổi với PV, anh Nguyễn Khoa, nhân viên bảo vệ tòa nhà chung cư Xuân Mai cho hay, từ hồi đầu năm đến nay anh đã bẫy được 5 con rắn hổ mang và 3 con rắn ráo. Mới đây nhất, trong sáng nay anh cũng bắt được một con rắn hổ mang nặng khoảng 2,6kg ở một khu đất gần đô thị.

Theo anh Khoa, cách đây vài tháng có một cặp vợ chồng đi làm về gặp một con rắn hổ mang rất to đi qua đường, khi đến gần thì con rắn này đuổi theo muốn đớp, khiến người dân khiếp vía. Sau sự việc này, người phụ nữ đã chia sẻ vào một group của khu chung cư để cảnh báo cho các cư dân.

"Hồi đầu năm tôi đặt bẫy bắt được vài con, sau khi có sự việc trên thì chính tổ trưởng dân phố cũng đã gọi điện nhờ tôi đánh bắt. Tuy nhiên, con rắn hổ mang chúa (được xác định chính là con chạy qua đường –PV) đến bây giờ vẫn chưa thể bắt được", anh Khoa kể.

20190817_150607

Anh Nguyễn Khoa đang chỉ về hướng con rắn hổ mang chúa xuất hiện

Điều đáng nói, khu vực được cho là có nhiều rắn độc trú ẩn có một sân chơi chung của cư dân. Hàng ngày ở đây có rất đông người lớn và trẻ nhỏ thường tụ tập vào các buổi sáng và chiều.

Trao đổi với PV, tổ trưởng tổ dân phố số 18, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho hay: "Từ năm ngoái phát hiện có rắn ở bãi đất trống dự án thuộc tập đoàn Nam Cường, tôi đã nhờ anh Khoa bắt và thành công. Mới đây báo chí thông tin thì phía tập đoàn đang cho người phát quang rồi", người này nói.

20190817_133348

Khu vực rắn xuất hiện là bãi đất ngay cạnh khu vui chơi của cư dân

Theo ghi nhận của PV vào chiều cùng ngày, nhiều công nhân đang tổ chức cắt gọn cây cỏ mọc lên um tùm xung quanh khu vực sân chơi chung của khu đô thị.

Bao quanh các tòa nhà là những bãi đất trống, nhiều cống rãnh nhấp nhô được bọc bởi những lùm cây và rác thải đổ bừa bãi.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận bảo vệ đặt bẫy đánh bắt rắn.

20190817_143232

Bảo vệ đặt bẫy bắt rắn

20190817_143034

Theo anh Khoa, rắn thường xuất hiện vào các buổi sáng sớm, trưa và chiều tối

20190817_143052

Trong mỗi chiếc bẫy thường có con cóc để làm mồi

68738060_550737359065015_3443170724519346176_n

Con rắn hổ mang chúa khoảng 2,6kg mà anh Khoa vừa bẫy được sáng hôm nay

20190817_151709

Con đường vào đô thị có cây cối mọc um tùm hai bên

20190817_133006

Khu vui chơi ngay cạnh bãi cỏ mọc um tùm

20190817_133715

Sau khi báo chí phản ảnh, chủ đầu tư đã cho công nhân cắt cỏ

20190817_132718

Những công nhân này cho biết, từ lúc phát quang đến giờ vẫn chưa phát hiện được con rắn nào

20190817_114451

Khu vui chơi thuộc dự án của tập đoàn Nam Cường, tiếp giáp với dự án Xuân Mai

20190817_143306

Anh Khoa khẳng định, con rắn hổ mang chúa rất nguy hiểm vẫn chưa bẫy được

Chia sẻ