California không cho phép người trúng giải độc đắc Powerball 2 tỉ USD ẩn danh

VŨ NGUYÊN,
Chia sẻ

Cho đến nay, danh tính của người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD vào ngày 8-11 vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng sớm muộn công chúng cũng sẽ biết vì nhiều bang của Mỹ cấm người trúng xổ số được giấu tên.

California không cho phép người trúng giải độc đắc Powerball 2 tỉ USD ẩn danh - Ảnh 1.

Nhiều bang tại Mỹ không cho phép người trúng xổ số che giấu danh tính - Ảnh: REUTERS

Theo báo USA Today, Hiệp hội Xổ số đa tiểu bang của Mỹ cho biết tấm vé trúng thưởng đã được bán ra ở California, khớp với tất cả sáu con số đã được rút trong kỳ quay số sáng 8-11 theo giờ Mỹ.

Đây là giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số của Mỹ và thế giới. Người thắng cuộc sẽ nhận được 997,6 triệu USD nếu nhận tiền một lần. 

Song có thể phải mất một thời gian trước khi danh tính của người thắng giải Poweball được tiết lộ, vì người trúng số có thời gian một năm để nhận giải.

Mặc dù những người trúng số thường được các chuyên gia tài chính khuyên không nên nói với bất kỳ ai rằng họ đã trúng giải, nhưng chỉ một số tiểu bang cho phép người trúng số được giấu tên.

Bà Carolyn Becker, phát ngôn viên của Xổ số tiểu bang California, nhấn mạnh luật của bang chỉ yêu cầu công bố tên của người trúng số. 

Ở California, tên của người thắng giải được coi là hồ sơ công khai. Bên cạnh tên người thắng giải, Xổ số tiểu bang California cho biết tên và địa điểm của nhà bán lẻ bán vé độc đắc và số tiền trúng số đều phải công khai.

Theo USA Today, quy định này nhằm bảo đảm tính trung thực của chương trình xổ số, giúp công chúng có thể yên tâm rằng giải thưởng thực sự đã được trả cho một người thật.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều nghị sĩ ở các bang của Mỹ nỗ lực thúc đẩy quyền ẩn danh cho những người trúng số để bảo vệ quyền riêng tư và danh tính của họ.

Các nhà lập pháp lo ngại về an toàn và quyền riêng tư đối với những người trúng số khi bị tiết lộ thông tin cá nhân.

Mỗi quốc gia cho phép ẩn danh đều có những giới hạn hoặc hạn chế riêng, bao gồm ngưỡng giải thưởng hoặc khoảng thời gian giới hạn mà một người có thể ẩn danh.

Hiện Mỹ chỉ có 19 tiểu bang cho phép người trúng số giấu danh tính.

Chia sẻ