Cái kết không có hậu dành cho trùm lừa đảo hoàn lương khi gặp "chân ái"

Yu,
Chia sẻ

Trước khi gặp tình yêu đích thực, một người phụ nữ đã nhiều lần tham gia các vụ lừa đảo hôn nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu.

Tháng 5 năm nay, cảnh sát huyện Xạ Hồng, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhận được trình báo từ một người phụ nữ họ Trương. Cô ta cho biết mình đã bị 3 người phụ nữ hợp sức đánh đập và cướp đi các loại trang sức vàng và thẻ ngân hàng. Thế nhưng khi cảnh sát hỏi chi tiết về vụ việc thì người phụ nữ này từ chối trả lời.

Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát cũng tiếp nhận tin báo về một vụ lừa đảo khác tại địa phương. Nạn nhân đã bị lừa mất 8,44 nghìn NDT (gần 28 triệu VND) và nghi phạm được mô tả rất giống với người phụ nữ họ Trương kia.

Khi được cảnh sát triệu tập, người phụ nữ họ Trương khai nhận bản thân có liên quan đến vụ lừa đảo hôn nhân và 3 người đã cướp tài sản của cô là 3 cộng sự của cô trước đó. Cô muốn rời bỏ nhóm lừa đảo và chung sống với một người đàn ông họ Cam nên mới xảy ra sự việc hiện tại.

Cái kết không có hậu dành cho trùm lừa đảo hoàn lương khi gặp "chân ái" - Ảnh 1.

Nghi phạm họ Trương khi bị bắt giữ tại đồn cảnh sát.

Tháng 3 năm nay, với sự mai mối của người quen, người đàn ông họ Hạ hẹn hò với cô Trương. Mối quan hệ ngày giữa 2 người càng phát triển cũng là lúc nhóm 4 người phụ nữ (họ Trương, họ Hà, họ Nhiễm, họ Lôi) đề nghị làm lễ ra mắt. Theo “phong tục”, người đàn họ Hạ đã đưa ra một phong bì đỏ, bên trong có 8,44 nghìn NDT. Hai tháng sau, nghi ngờ bản thân bị lừa dối, anh ta đã chủ động trình báo với cơ quan chức năng.

Theo lời khai của nghi phạm Trương, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, cô và 3 người phụ nữ khác (họ Trương, họ Hà, họ Nhiễm, họ Lôi) lập thành một nhóm hoạt động. Trương là đối tượng yêu đương, người họ Nhiễm là người mai mối và 2 người họ Hà và họ Lôi vào vai người thân của Trương. Trong 3 tháng, 4 người phụ nữ đã lừa được 6 người và chiếm đoạt hơn 100 nghìn NDT (hơn 330 triệu VND).

Cái kết không có hậu dành cho trùm lừa đảo hoàn lương khi gặp "chân ái" - Ảnh 2.

Lần lượt từ trái sang phải: nghi phạm họ Lôi, họ Nhiễm và họ Hà.

Trong số các đối tượng bị các nghi phạm nhắm đến, ngoài nạn nhân họ Hạ trình báo cảnh sát đầu tiên, người bị thiệt hại nhiều nhất là một người đàn ông họ Hà. Cách đây không lâu, với cách thức tương tự những người khác, nghi phạm họ Trương đã khiến ông Hà rung động. Sau đó cả 2 đã tiến đến đính hơn và tổ chức tiệc mừng. Sau sự việc, ông đã mất khoảng 70 - 80 nghìn NDT (khoảng 231 triệu - 265 triệu VND). Kế đó, nghi phạm Trương đã cố ý cãi nhau với ông Hà và trở về “nhà mẹ đẻ” rồi trốn mất.

Sau khi vụ lừa đảo ông Hà, người phụ nữ họ Trường đã gặp được ông Cam, người đã khiến cô ta rung động thật sự. Vì ông Cam mà cô đã muốn “tách” nhóm và từ bỏ việc lừa đảo. 3 người kia rất tức giận với quyết định này. Đề nghị gặp mặt Trương lần cuối để trả giấy chứng nhận ly hôn, 3 người đã đánh và cướp sạch tài sản trên người Trương.

Cảnh sát lập tức bắt giữ 3 nghi phạm (họ Trương, họ Hà, họ Nhiễm, họ Lôi). Cả 4 người đều bị truy tố với tội danh lừa đảo và cướp tài sản.

Nguồn: Sina.

Chia sẻ