Bóp cổ bạn gái đến chết, leo lên ban công định tự tử nhưng bất thành

Đông Bắc,
Chia sẻ

Mâu thuẫn tình cảm, Thành bóp cổ bạn gái đến chết, rồi quấn dây điện vào tay leo lên ban công tầng 20 của tòa nhà định nhảy xuống nhưng bất thành.

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ phục vụ công tác điều tra một đối tượng giết người sau đó tự tử nhưng không thành.

Bóp cổ bạn gái đến chết, leo lên ban công định tự tử nhưng bất thành - Ảnh 1.

Khu vực tòa nhà nơi xảy ra vụ việc (ảnh nhỏ: đối tượng Đỗ Văn Thành)

Do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Đỗ Văn Thành (SN 1977, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã dùng tay bóp cổ chị Đỗ Thanh Bình (SN 1977, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).Vụ việc xảy ra chiều 7/1 tại tòa nhà A, chung cư Newlife, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Sau khi thấy nạn nhân đã chết, đối tượng Đỗ Văn Thành lấy dây điện quấn vào tay, cắm điện và leo ra ban công tầng 20 của tòa nhà định nhảy xuống đất tự tử nhưng không thành.

Nhận được tin báo, công an thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng.

Hiện Đỗ Văn Thành đã bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ