Bộ Y tế kêu gọi toàn dân thực hiện 3 hành động để phòng bệnh: "Mỗi thay đổi nhỏ hôm nay, tạo nên một Việt Nam khỏe mạnh ngày mai"

PV,

Sự kiện được triển khai trên phạm vi toàn quốc, mang ý nghĩa đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh".

Sáng 5/4 tại Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Sự kiện được triển khai trên phạm vi toàn quốc, mang ý nghĩa đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh", theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Y tế kêu gọi toàn dân thực hiện 3 hành động để phòng bệnh:

Chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, việc chủ động phòng bệnh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu cấp thiết.

"Chủ động phòng bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự tham gia của mỗi người dân. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh trong tương lai", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định.

Thông điệp này cũng phản ánh rõ định hướng mới của ngành y: đặt người dân vào trung tâm của quá trình chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân trở thành "người gác cổng" đầu tiên cho chính sức khỏe của mình.

Bộ Y tế kêu gọi toàn dân thực hiện 3 hành động để phòng bệnh:

Ba hành động thiết thực được khuyến nghị

Tại lễ phát động, Bộ Y tế kêu gọi toàn dân thực hiện ngay 3 hành động cụ thể nhằm nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Trước hết, mỗi người cần chủ động quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân, trang bị kiến thức phòng bệnh và duy trì thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên. Một cơ thể khỏe mạnh được xem là "lá chắn" đầu tiên giúp phòng ngừa bệnh tật.

Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa sức khỏe cũng được nhấn mạnh thông qua lối sống khoa học và lành mạnh: ăn uống hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ; hạn chế thuốc lá, rượu bia và các yếu tố có hại.

Cuối cùng, Bộ Y tế khuyến khích người dân thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, chủ động khám định kỳ và tham gia sàng lọc bệnh. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bộ Y tế kêu gọi toàn dân thực hiện 3 hành động để phòng bệnh:

Nhiều hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc - Chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, ngành y tế triển khai chuỗi hoạt động truyền thông và chăm sóc sức khỏe trên cả nước.

Nổi bật trong đó là chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước hạnh phúc", cùng tuần lễ tư vấn và khám sức khỏe miễn phí diễn ra từ ngày 4 đến 10/4 tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, các hoạt động truyền thông cộng đồng cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe.

Thông qua chiến dịch lần này, Bộ Y tế kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và toàn thể người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh áp lực bệnh tật ngày càng gia tăng, thông điệp "phòng bệnh hơn chữa bệnh" một lần nữa được nhấn mạnh – không chỉ là khẩu hiệu, mà là định hướng dài hạn cho hệ thống y tế và toàn xã hội.

Chia sẻ