Bình Dương: Bệnh viện quốc tế Becamex bất ngờ bị phong tỏa vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đến khám bệnh

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phát hiện người phụ nữ đến Bệnh viện quốc tế Becamex có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, ngành chức năng đã đưa bệnh nhân cùng chồng đi cách ly. Trong khi đó bệnh viện tạm thời bị phong tỏa.

Chiều 15/6, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành mang rào chắn đến trước cổng Bệnh viện (BV) quốc tế Becamex (TP Thuận An) để tạm phong tỏa vì liên quan đến một trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Thông tin ban đầu, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là một phụ nữ 31 tuổi, nhân viên một công ty chuyên sản xuất đồ dùng tại địa phương.

Sáng 15/6, chị này đến BV quốc tế Becamex khám bệnh. Vì có triệu chứng nghi ngờ nên bệnh nhân được test sàng lọc, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bình Dương: Bệnh viện quốc tế Becamex bất ngờ bị phong tỏa vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đến khám bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện quốc tế Becamex bị tạm phong tỏa ngày 15/6. (ảnh: L.A.H.)

Ngay sau đó, người phụ nữ và những người có tiếp xúc đã được đưa đến Trung tâm y tế Thuận An cách ly.

Riêng BV tạm ngưng tiếp nhận bệnh và "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Chiều cùng ngày, nhiều người bên ngoài đã đến tiếp tế lương thực vào trong.

Trước đó, BV Hoàn mỹ tư nhân Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) cũng phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là người đàn ông đến khám bệnh.

Người này là F1 của chủ quán trà sữa "Cô chủ nhỏ 3" tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một mắc COVID-19 (BN 10584).

Chuỗi ca nhiễm liên quan đến BN 10584 hiện đã lên đến 13 trường hợp.

Chia sẻ