Biệt thự bằng… 400 triệu tác phẩm gốm sứ

Vương Bích ,
Chia sẻ

Một nhà sưu tầm đồ cổ ở Trung Quốc đã dành 4 năm để tạo nên ngôi nhà độc đáo được trang trí bằng 400 triệu tác phẩm gốm sứ.

Zhang Lianzhi (50 tuổi), nhà sưu tầm đồ cổ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã dành 4 năm để trang trí biệt thự cổ bằng hàng triệu tác phẩm gốm sứ và hàng tấn pha lê. 


Ngôi nhà được trang trí bằng 400 triệu tác phẩm gốm

Ngôi nhà độc đáo này được đặt tên là Yuebao House (ngôi nhà Gốm sứ). Đây vốn là một ngôi nhà cổ, được xây dựng theo phong cách Pháp có lịch sử hơn 100 năm. Trước đây ngôi nhà thuộc sở hữu của một vị quan cuối triều đại nhà Thanh, đến năm 1949 nó được dùng làm chi nhánh của một ngân hàng. Khi ngân hàng chuyển đi, ngôi nhà này bị bỏ hoang trong nhiều năm. 



Ông Zhang Lianzhi bỏ ra 160.000 đô la (hơn 3,2 tỷ đồng) để mua lại ngôi nhà này. Sau đó, ông dành 4 năm để biến ngôi nhà thành một tòa lâu đài độc đáo, trang trí bằng những mảnh gốm sứ có niên đại từ thời nhà Đường và nhà Thanh.

Bức tường được bao phủ bằng 3.000 chiếc bình sứ

Ngôi nhà gốm sứ nằm trên đường Chifeng (quận Heping, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc) mở cửa từ ngày 2/9/2007 đã thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan bởi kiến trúc độc đáo, bắt mắt.



Trần nhà được gắn đầy đĩa gốm, sứ

Biệt thự có diện tích 3.000m2, được trang trí với 400 triệu sản phẩm gốm sứ cổ, 16.000 mảnh sành cổ, 300 tác phẩm chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Chi phí xây dựng ngôi nhà lên tới 315 triệu đô la (6.300 tỷ đồng).

Ngoài ra, tường ngôi nhà được bao phủ bằng 3.000 chiếc bình sứ. Trong công trình này còn có 4 con rồng, mỗi con dài 200m, được ghép từ hàng ngàn mảnh sứ, chúng là biểu tượng cho sức mạnh của Trung Quốc cổ đại.
Chia sẻ