Sản phụ Võ Thị T. (39 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị băng huyết sau sinh đã bình phục một cách diệu kỳ.
Nếu trong 3 tháng đầu, sản phụ mắc căn bệnh này mà không được phát hiện để can thiệp kịp thời thì nguy cơ sảy thai lên đến 65-80%.
Bà mẹ này đã phải chịu đựng 12 giờ đau đẻ, sau đó chị được đưa vào phòng mổ khẩn cấp khi nhịp tim tăng nhanh.
Băng huyết sau sinh là một trong những biến chứng sản khoa gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ngoài việc chảy máu ồ ạt sau sinh, sản phụ bị băng huyết còn có rất nhiều triệu chứng rõ rệt khác.
Chiều 16/9, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống sản phụ Trần Thị T. (SN 1990, trú ở thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có hội chứng tăng đông máu, nguy cơ tắc mạch máu hiếm gặp, nguy hiểm tính mạng.
Sản phụ 31 tuổi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Yên (Bắc Giang) trong tình trạng da xanh, đau bụng dữ dội, các cơn co tử cung cường tính,...
Mặc dù đã có những lúc chị Thơm tưởng rằng không thể giữ con được nữa nhưng cuối cùng, cả hai mẹ con đã cùng vượt qua tất cả.
Các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội vừa can thiệp nuôi dưỡng thành công trường hợp thai phụ vỡ tử cung ở tuần thai thứ 25. Điều đáng nói là mặc dù mẹ bị vỡ tử cung nhưng thai nhi vẫn tiếp tục được nuôi trong bụng mẹ thêm 5 tuần trước khi chào đời còn tử cung của người mẹ vẫn được bảo toàn.
Thai bám sẹo mổ cũ là một dạng hiếm gặp của thai lạc chỗ, do thai làm tổ ở sẹo - nơi vết mổ lấy thai ở lần sinh trước.
Thế mới thấy biến chứng sản khoa là điều không ai lường trước được.