Bị cắt vai vô lý, Dustin Nguyễn - Bebe Phạm tổ chức họp báo để trách NSX phim, CGV vô đạo đức

Su,
Chia sẻ

Vụ việc Dustin Nguyễn bị cắt vai vô lý và trách mắng CGV vô đạo đức đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ngoài việc 2 bộ phim Chị chị em em Mắt Biếc "choảng nhau" chan chát trên phòng vé, làng giải trí Việt cũng được phen náo loạn vì màn đấu tố gay gắt giữa vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm và phía CGV. Ngày 19/12, vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để đối chất với phía CGV và bộ phận sản xuất dự án.

Cụ thể, Dustin Nguyễn tố cáo phía sản xuất phim và CGV đã cắt vai của anh ra khỏi dự án mà không có lời giải thích hợp lý. Dustin Nguyễn cũng tiết lộ rằng ngoài trường hợp của anh thì Ái Phương cũng rơi vào thảm cảnh tương tự.

Theo lời Dustin Nguyễn thì anh, Ái Phương và chủ nhiệm đoàn phim Minh Đô đã bất ngờ bị yêu cầu chấm dứt công việc tại đoàn phim mà chẳng có bất kì lý do chính thức nào khiến ai cũng vô cùng bức xúc. Điều quan trọng hơn cả là nhà sản xuất của dự án này lại chính là vợ của Dustin - người đẹp Bebe Phạm cũng không hề hay biết. Thông tin ban đầu đưa ra thì nhà đầu tư chịu trách nhiệm lớn nhất cho dự án là một công ty con của CJ CGV.

Bị cắt vai vô lý, Dustin Nguyễn - Bebe Phạm tổ chức hẳn họp báo để mắng NSX phim, CGV vô đạo đức  - Ảnh 2.

Dustin Nguyễn.

Phía Dustin Nguyễn nói rằng tên tuổi của anh đã được dùng để kêu gọi tài trợ cho dự án nhưng cuối cùng lại bị hất chân ra khỏi bộ phim 1 cách phũ phàng. Trước khi khởi quay, Dustin Nguyễn còn góp ý tưởng cho việc thực hiện bộ phim, song tất cả những gì anh nhận về chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Về phần Bebe Phạm, bản thân là nhà đầu tư của dự án nên cô rất bất ngờ với những gì mà chồng mình phải chịu đựng. Cô cho hay Dustin chưa từng ép ai dùng ý tưởng của mình làm phim mà chỉ góp ý với tư cách diễn viên hết sức bình thường. Người quyết định cuối cùng vẫn là đạo diễn, và phía Dustin sẵn sàng loại bỏ ý tưởng của mình nếu bên đối tác không muốn. Tuy nhiên, Dustin Nguyễn vẫn bị cắt vai với lý do nếu anh không đóng thì nhà đầu tư mới tiếp tục góp vốn.

Bị cắt vai vô lý, Dustin Nguyễn - Bebe Phạm tổ chức hẳn họp báo để mắng NSX phim, CGV vô đạo đức  - Ảnh 4.

Vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm và chủ nhiệm đoàn phim.

Nói về chuyện bị cắt vai, Dustin Nguyễn gay gắt: "Tôi tự cảm thấy mình là người có tiếng nói. Làm việc 35 năm ở Hollywood và 15 năm ở Việt Nam, tôi chưa từng gặp trường hợp này và đã rất sốc vì cách họ làm việc. Vì lí do đó nên tôi phải lên tiếng bởi tôi luôn quan tâm tới việc cần phải làm gì để điện ảnh Việt phát triển. Tôi nghĩ quan trọng là sự đối xử với anh em. Chuyện đối xử vô đạo đức cần phải ngưng ngay lập tức. Với công ty lớn như CGV, tôi lo ngại và đặt ra câu hỏi CGV đang làm gì với điện ảnh Việt Nam vậy?".

Bebe Phạm tiếp lời: "Tôi được ba dạy ra đời phải nhường người ta 1 câu nói. Khi xảy ra tôi rất sốc và an ủi anh bình tĩnh. Anh không hiểu vì sao bị cắt vai còn tôi cố liên lạc với tất cả người trong ekip mà không được. Tôi từng nghĩ ngậm bồ hòn là xong nhưng tôi thấy cách họ đối xử quá tàn nhẫn. Tôi biết anh Dustin và nhiều người không có hợp đồng trong tay nên 2 vợ chồng tôi quyết định phải lên tiếng. Nếu không nói sẽ bị bắt nạt hoài bắt nạt mãi".

Đáp lại chất vấn từ Dustin Nguyễn - Bebe Phạm, bà Ngân Hà - đại diện ủy quyền của công ty sản xuất chia sẻ:

Bị cắt vai vô lý, Dustin Nguyễn - Bebe Phạm tổ chức hẳn họp báo để mắng NSX phim, CGV vô đạo đức  - Ảnh 5.

Đại diện của đơn vị sản xuất gay gắt trách móc vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm.

"Tôi thấy anh Dustin dùng những từ ngữ quá nặng nề, mình nên thể hiện sự tôn trọng với các đối tác. Tôi đến đây để ghi nhận thông tin anh Dustin truyền tải và cũng không phủ định những quan điểm anh trình bày. Phim ở giai đoạn đầu nên không có chuyện cắt vai, công ty tôi cũng không hề coi thường diễn viên. Khi liên hệ Dustin 2 bên thương lượng rồi không thấy phù hợp nên mới từ chối thôi. Chúng tôi cũng đã có buổi họp 2 bên, phía anh Dustin đã đồng ý chấp nhận lấy số tiền được công ty thanh toán là 80 triệu cho 6 ngày làm việc của anh. Tôi không hiểu vì sao lại có buổi họp này?".

"Khi vấn đề này xảy ra, công ty chúng tôi đã trực tiếp xin lỗi bên Dustin ngay trong buổi gặp mặt. Về mặt đạo đức và dư luận xã hội thì bên chúng tôi đã nhận rằng việc đầu tiên chúng tôi cần làm khi từ chối Dustin chính là thương lượng và xin lỗi".

Những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được cập nhật trong các bài viết khác.

Chia sẻ