Do nghẹt mũi, Tiểu Kha có thói quen thở bằng miệng khi ngủ, dẫn đến khoang miệng bốc mùi nồng nặc và bị bạn bè trêu chọc.
Bệnh viêm mũi dị ứng thường xảy ra khi thời tiết thay đổi, lúc chuyển mùa. Bệnh tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng, song lại gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người bệnh.
Nhiều bố mẹ không biết rằng mình đang áp dụng những biện pháp phòng và trị sổ mũi cho con sai cách, khiến cho bệnh của trẻ nặng thêm.
Nhiều bà mẹ thường lấy tỏi giã ép lấy nước sau đó nhỏ vào mũi con để trị viêm mũi. Tuy nhiên, theo các bác sĩ cách làm này có thể gây phù nề, viêm mũi nặng hơn.