Do đây là một căn bệnh hiếm gặp, lại thêm tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh còn yếu nên tiên lượng của bác sĩ trong các trường hợp này luôn là rất xấu.
Một sản phụ sinh non tuần thứ 32, do không đi khám và theo dõi thai, không thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh, trẻ sinh ra bị da khô toàn thân rất hiếm gặp.
Sống lén lút trong bóng tối, không được sự thừa nhận của xã hội suốt hơn 3 thập kỷ, cuối cùng người phụ nữ tội nghiệp này cũng đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, được sống và được đối xử đúng nghĩa như một con người.
Ở tuổi 23, Stephanie Turner bây giờ đang là người mắc bệnh vảy cá sống lâu nhất. Không những thế, cô còn sinh được 2 con trai.