Bé trai liệt tay sau ca sinh khó
Một bé trai 5 tháng tuổi bị liệt cánh tay do sang chấn sản khoa trong quá trình sinh thường được các bác sĩ cứu chữa bằng kỹ thuật cao.
Ngày 15-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật vi phẫu phục hồi đám rối thần kinh cánh tay cho bé trai Đ.Q.T (5 tháng tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị tổn thương thần kinh do sang chấn trong lúc sinh thường.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sau phẫu thuật
BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Khoa Bỏng - Chỉnh trực-Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé T. là con thứ ba trong gia đình. Bé được sinh thường với cân nặng 4,7 kg. Ngay sau sinh, phát hiện bé có dấu hiệu liệt cánh tay phải nên được theo dõi sát và điều trị bằng vật lý trị liệu. Tuy nhiên, sau 5 tháng, bé chỉ có thể nâng nhẹ vai, cử động khuỷu tay hạn chế, khả năng hồi phục kém nên được chỉ định can thiệp phẫu thuật.
BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó trưởng Khoa Bỏng - Chỉnh trực-Bệnh viện Nhi đồng 2
Lo lắng, gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bé bị liệt đám rối thần kinh cánh tay, phải phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện bằng kỹ thuật vi phẫu chuyển ghép thần kinh, một phương pháp đòi hỏi tay nghề chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại. Mục tiêu là giúp bé từng bước phục hồi các chức năng quan trọng như nâng vai, gập khuỷu tay và cử động ngón tay.
"Sau mổ, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị vật lý trị liệu chuyên sâu để tối ưu hiệu quả phục hồi vận động cánh tay" - BS Ngà cho hay.
Theo BS Ngà, liệt đám rối thần kinh cánh tay là tình trạng tổn thương các dây thần kinh đi từ tủy cổ xuống cánh tay, thường gặp do sang chấn sản khoa khi sinh khó như kẹt vai, sinh ngược, dùng kềm hoặc giác hút. Tỉ lệ mắc dao động từ 1 – 4,6 trẻ/1.000 ca sinh.
Việc phát hiện sớm tổn thương, đánh giá đúng mức độ và vị trí tổn thương cũng như can thiệp đúng thời điểm là yếu tố quyết định đến khả năng phục hồi của trẻ. Nếu sau 3 tháng điều trị bảo tồn nhưng không cải thiện, trẻ cần được chuyển đến các cơ sở chuyên khoa để đánh giá phẫu thuật.