Bé trai 5 tuổi lần lượt bị bạn cùng trường thay phiên nhau cưỡng hiếp, thậm chí còn bị sỉ nhục bằng những lời lẽ đầy xúc phạm

Negroni,
Chia sẻ

Theo lời kể của nạn nhân, 4 đứa trẻ khác đã đẩy cậu vào một lớp học, sau đó chúng cởi đồ của nạn nhân và thay nhau cưỡng hiếp cậu.

Theo Dailymail mới đây đưa tin, một cậu bé 5 tuổi đã bị bốn đứa trẻ 9 tuổi thay phiên nhau cưỡng hiếp tại một trường học ở Nam Phi. Cụ thể, nạn nhân bị tấn công ở ngay trong lớp học khi đang chuẩn bị rời khỏi trường tiểu học Fakukhanya ở Ekurhuleni để về nhà. 

Mẹ cậu bé nạn nhân tuyên bố, một trong những đứa trẻ tấn công thậm chí còn sỉ nhục con cô bằng những lời lẽ xúc phạm. Người mẹ cho biết cô bắt đầu nghi ngờ và lo lắng khi con trai về nhà trễ hơn so với bình thường. Và khi cậu bé trở về, cậu đã nói với mẹ tất cả những gì đã xảy ra.

Theo lời kể của nạn nhân, 4 đứa trẻ khác đã đẩy cậu vào một lớp học, sau đó chúng cởi đồ của nạn nhân và thay nhau cưỡng hiếp cậu. 

photo-1

Sau vụ tấn công, nạn nhân trở nên cộc cằn và từ chối đến trường học. Mẹ nạn nhân nói rằng: "Tôi đã đưa con trai đến phòng khám địa phương và mặc dù các bác sĩ nói rằng không có nhiều tổn thương trên cơ thể nhưng tôi vẫn rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của con."

Người mẹ cũng cho biết nhà trường đã không nhận trách nhiệm và bảo cô hãy đưa vụ việc này cho cảnh sát. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại nói rằng họ không thể mở cuộc điều tra.

Tại Nam Phi, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 10, có nghĩa là trẻ em nhỏ tuổi hơn dù có vi phạm pháp luật cũng không thể bị truy tố hay kết án. 

Gần đây, một loạt các tội ác liên quan đến tình dục, chủ yếu là chống lại phụ nữ đã nổ ra mạnh mẽ ở Nam Phi và làm dấy lên các cuộc biểu tình trong những tuần qua. Đầu tháng này, một bé gái 14 tuổi đã bị hãm hiếp tại nhà bà ngoại và bị sát hại bằng gạch. Trước đó, một cậu bé 13 tuổi mắc Hội chứng Down đã bị nhân viên trường học cưỡng hiếp. 

(Theo Dailymail)

Chia sẻ