Bế tắc những cuộc ly hôn... ngoại

,

Sau một thời gian ngắn theo chồng sang Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, đến nay hàng trăm phụ nữ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nộp đơn lên tòa để ly hôn.

Thế nhưng, không phải trường hợp nào cũng được tòa thụ lý giải quyết.
 
Sau một thời gian lên TP HCM làm công, N.T.Tr. (ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) được bạn bè rủ đi… coi mắt để lấy chồng ngoại. Sau đó, Tr. được một người Hàn Quốc chọn làm vợ. Theo chồng qua “xứ kim chi” được 10 tháng, Tr. bỏ về Việt Nam vì vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”.
 

 
Người chồng ngoại quốc cho Tr. về nước nhưng không chịu ly hôn và giữ hết giấy tờ. Ông Nguyễn Thành Vàng, cha Tr., cho biết: “Bốn năm qua, gia đình tôi và cháu Tr. nhiều lần đến tòa án nhân dân (TAND) thành phố Cần Thơ nộp đơn ly hôn nhưng đều bị từ chối vì “không có ý kiến của chồng”. Con tôi nay đã có người ưng nhưng vẫn không thể lập gia đình”.

N.T.Q, ngụ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang,  kết hôn với người chồng Hàn Quốc qua đường dây mai mối. 5 ngày sau đám cưới, người chồng về nước và hứa sẽ qua đón vợ. Nhưng Q. chờ mãi mà không thấy chồng bảo lãnh xuất ngoại. 4 tháng sau, Q. nhận được tin chồng bị tai nạn giao thông qua đời. Mấy năm nay, cô  chẳng biết cách nào thoát khỏi cuộc hôn nhân đó.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, từ năm 2004 đến nay, tỉnh có hàng trăm phụ nữ muốn ly hôn với người nước ngoài, nhưng do họ không có giấy tờ thể hiện ý kiến của người chồng nên tòa không thể thụ lý. Ở Đồng Tháp, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài đã tiếp nhận nhiều phụ nữ ẵm con về Việt Nam không mang theo giấy tờ nên không thể ly hôn, cũng không thể làm giấy khai sinh cho con.

Bà Trần Thị Thiên Hương, Phó Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Hậu Giang, cho biết từ trước đến nay, những đương sự đến yêu cầu ly hôn với người nước ngoài mà không cung cấp được giấy tờ liên quan đến người chồng (ý kiến của người chồng ở nước ngoài, bản án ly hôn tại nước ngoài...) thì tòa không thể giải quyết. Thực trạng này từng được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đưa ra chất vấn.
 
Ngày 7/6/2008, Chánh án TAND Tối cao có văn bản trả lời: “Vợ hoặc chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn (kể cả một bên không đồng ý hoặc không có ý kiến về việc ly hôn)”. Nhưng văn bản này cũng quy định người khởi kiện phải có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện. Quy định này khiến hầu hết các cuộc ly hôn ngoại rơi vào bế tắc.
 

Luật sư Mạc Thu Hòa, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ:

Trong nhiều vụ kiện ly hôn với người nước ngoài, chúng ta nên “mềm hóa” các quy định pháp luật. Ví dụ người phụ nữ bỏ trốn về Việt Nam có biên bản làm việc của cơ quan chức năng hoặc có chứng cứ chứng minh bị chồng, gia đình chồng lường gạt, đánh đập, được chính quyền địa phương xác nhận đã về quê nhiều năm, không qua nước ngoài và không liên hệ được với bên chồng… thì tòa án nên giải quyết.

 
 
Theo Thanh Tĩnh
Đất Việt
Chia sẻ