Bé gái 5 tuổi đã sinh con
Có kinh nguyệt khi mới 8 tháng tuổi, phát triển như một phụ nữ trưởng thành khi bốn tuổi và có mang sau đó một năm, Lina Medina, người Peru, được coi là bà mẹ trẻ nhất thế giới.
Tại một bệnh viện ở Pisco, Peru, những năm 1930, một phụ nữ Ấn Độ dắt theo cô bé có vẻ ngoài nhút nhát, chỉ cao vỏn vẹn 0,9 m, bím tóc màu nâu và một chiếc bụng khổng lồ. Người mẹ đã cầu xin bác sĩ Geraldo Lozada xua đuổi tà ma đang “chiếm hữu” cơ thể cô bé. Bác sĩ Lozada cho rằng cô bé có khối u ở bụng. Tuy nhiên, ông quá đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra bé đang mang thai 8 tháng.
![]() Lina 5 tuổi mang thai 7,5 tháng |
Con trai của Lina nặng 2,7 kg, được đặt tên theo người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô, Gerardo. Gerardo được nuôi lớn với ý nghĩ rằng Lina là chị của mình. Cho đến năm 10 tuổi, cậu bé mới phát hiện ra sự thật. Gerardo lớn lên khỏe mạnh nhưng đã qua đời năm 1979 ở tuổi 40 do mắc căn bệnh về xương.
Cho đến nay, bí mật về người cha của Gerardo hay hoàn cảnh khiến Lina mang thai vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, cha của Lina bị bắt do nghi ngờ đã cưỡng hiếp và khiến cô bé có thai nhưng sau đó được thả vì không đủ bằng chứng. Sau
này, Lina cưới Raul Jurado và sinh được người con trai thứ hai năm 1972. Họ sống tại Chicago Chico, một quận nghèo ở Lima.
Có hai bức ảnh ghi lại hiện tượng kỳ lạ này. Bức đầu tiên được chụp vào khoảng tháng 4/1939 khi Lina đã mang thai được 7 tháng rưỡi. Đây là hình ảnh duy nhất về quãng thời gian mang thai của Lina được công khai. Nó không chỉ là bằng chứng về việc có thai khi mới 5 tuổi mà còn cho thấy sự phát triển kỳ lạ của cơ thể Lina. Bức ảnh thứ hai được chụp một năm sau đó khi Gerardo 11 tháng tuổi.
Mặc dù trường hợp các bé gái phát triển toàn diện ở tuổi lên 5 không phải chưa từng xuất hiện nhưng mang thai và sinh hạ một bé trai khỏe mạnh ở độ tuổi đó lại là trường hợp vô cùng hiếm vì tỷ lệ sảy thai rất lớn.
Có hai bức ảnh ghi lại hiện tượng kỳ lạ này. Bức đầu tiên được chụp vào khoảng tháng 4/1939 khi Lina đã mang thai được 7 tháng rưỡi. Đây là hình ảnh duy nhất về quãng thời gian mang thai của Lina được công khai. Nó không chỉ là bằng chứng về việc có thai khi mới 5 tuổi mà còn cho thấy sự phát triển kỳ lạ của cơ thể Lina. Bức ảnh thứ hai được chụp một năm sau đó khi Gerardo 11 tháng tuổi.
Mặc dù trường hợp các bé gái phát triển toàn diện ở tuổi lên 5 không phải chưa từng xuất hiện nhưng mang thai và sinh hạ một bé trai khỏe mạnh ở độ tuổi đó lại là trường hợp vô cùng hiếm vì tỷ lệ sảy thai rất lớn.

Lina cùng con trai 11 tháng tuổi
Các kỷ lục sinh nở trên thế giới
Bobbie McCaughey là bà mẹ đầu tiên trên thế giới có tới 7 đứa con sống sót sau một ca sinh nở duy nhất. McCaughey sinh được bốn người con trai và ba người con gái vào ngày 19/11/1997 tại bệnh viện ĐH Iowa, Mỹ.
Jayne Bleackley là bà mẹ giữ kỷ lục về khoảng cách sinh nở ngắn nhất giữa hai lần mang thai. Cô sinh đứa con đầu lòng vào ngày 3/9/1999 và đứa con thứ hai vào ngày 30/3/2000, cách nhau chỉ 208 ngày.
Elizabeth Ann Buttle là người mẹ giữ kỷ lục về khoảng cách sinh con dài nhất. Bà sinh Belinda vào ngày 19/5/1956 và Joseph vào ngày 20/11/1997. Như vậy, hai người con của bà sinh cách nhau 41 năm và 185 ngày. Khi sinh người con trai thứ hai, bà đã 60 tuổi.
Người mẹ có số con nhiều nhất chính thức được công bố là một người Nga với 69 người con. Từ năm 1725 đến năm 1765, trong 27 lần mang thai, bà đã 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và bốn lần sinh bốn.
Jayne Bleackley là bà mẹ giữ kỷ lục về khoảng cách sinh nở ngắn nhất giữa hai lần mang thai. Cô sinh đứa con đầu lòng vào ngày 3/9/1999 và đứa con thứ hai vào ngày 30/3/2000, cách nhau chỉ 208 ngày.
Elizabeth Ann Buttle là người mẹ giữ kỷ lục về khoảng cách sinh con dài nhất. Bà sinh Belinda vào ngày 19/5/1956 và Joseph vào ngày 20/11/1997. Như vậy, hai người con của bà sinh cách nhau 41 năm và 185 ngày. Khi sinh người con trai thứ hai, bà đã 60 tuổi.
Người mẹ có số con nhiều nhất chính thức được công bố là một người Nga với 69 người con. Từ năm 1725 đến năm 1765, trong 27 lần mang thai, bà đã 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và bốn lần sinh bốn.
Theo Đất Việt
