Bể bơi để xảy ra vụ đuối nước ở Nam Định được xác định hoạt động chui

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo xác minh ban đầu, lãnh đạo UBND huyện Giao Thuỷ cho biết, trước khi xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 6 tuổi tử vong, huyện đã yêu cầu không cho bể bơi tại siêu thị Lanchi mart (địa chỉ tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy) hoạt động.

Chiều 25/6, trao đổi với PV, ông Mai Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ cho biết: Hiện nay, công an và VKS tỉnh Nam Định đã vào cuộc để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé tử vong.

Bể bơi để xảy ra vụ đuối nước ở Nam Định được xác định hoạt động chui - Ảnh 1.

Người dân cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân không qua khỏi

Ông Long khẳng định, trước khi xảy ra sự việc 3 ngày, các đơn vị chức năng của UBND huyện Giao Thủy xuống kiểm tra việc dựng bể bơi tạm thời tại siêu thị Lanchi mart. Do chưa được cấp phép, giấy tờ thủ tục chưa hoàn thiện nên UBND huyện Giao Thuỷ yêu cầu đình chỉ, không cho bể bơi này hoạt động.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố tình xây dựng và cho hoạt động "chui" nên đã dẫn đến tai nạn thương tâm trên.

Bể bơi để xảy ra vụ đuối nước ở Nam Định được xác định hoạt động chui - Ảnh 2.

Bể bơi thuộc đơn vị siêu thị nhưng chưa được phép hoạt động

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 22/6, mọi người đi bơi tại bể bơi siêu thị Lanchi mart bất ngờ phát hiện bé trai khoảng 6 tuổi (trú tại xã Bình Hoà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có dấu hiệu đuối nước nên nhanh chóng đưa lên bờ.

Nhân viên bể bơi sau đó đã tiến hành cấp cứu cho cháu bé và đưa đi viện. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong sau đó.

Chia sẻ