Bé 2 tuổi bị "chấn thương vùng kín", nghi xảy ra ở điểm giữ trẻ: Chủ cơ sở có câu trả lời không thỏa đáng

Hương Trà,
Chia sẻ

Nghi vấn con gái mình có dấu hiệu bị bạo hành, khoảng 21 giờ ngày 13/5, chị L. đã đưa con lên Công an phường Mũi Né để trình báo sự việc.

Thông tin liên quan tới việc một bé gái 2 tuổi xuất hiện những vết bầm tím trên người sau khi từ điểm trông giữ trẻ về đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, vào ngày 13/5, chị L.T.L (SN 1996, trú tại phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận) do bận đi làm nên đã gửi con gái là cháu H.A, (SN 11/2022) tại một điểm trông giữ trẻ trên đường Nguyễn Công Hoan (khu phố 1, phường Mũi Né).

Đến chiều cùng ngày, chị L. đón con gái về nhà. Khi tắm cho cháu, chị L. phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím ở lưng, tay, trán và đặc biệt là "vùng kín" có vết bầm nghiêm trọng. 

Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành tại điểm giữ trẻ, câu trả lời không thỏa đáng - Ảnh 1.

Trên người bé gái có nhiều vết bầm tím.

Chị L. sau đó có gọi điện cho chủ cơ sở giữ trẻ là bà B. để hỏi rõ, thì bà này cho rằng cháu A. bị ngã. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng và nghi con gái có dấu hiệu bị bạo hành, nên khoảng 21h đêm 13/5, chị L. đã đưa cháu A. lên Công an phường Mũi Né để trình báo sự việc.

Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành tại điểm giữ trẻ, câu trả lời không thỏa đáng - Ảnh 2.

Chị L. đã đưa con gái lên công an phường để trình báo sự việc.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị L. đã đưa cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu A. bị "Đụng giập cơ quan sinh dục ngoài"; "Tổn thương của lồng ngực".

Trả lời phỏng vấn trên báo Dân Việt, một lãnh đạo phường Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, Công an phường Mũi Né đã tiếp nhận thông tin trình báo liên quan tới vụ việc của bé A.

Trong ngày hôm nay (14/5), lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giữ trẻ trên và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành tại điểm giữ trẻ, câu trả lời không thỏa đáng - Ảnh 3.


Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), cơ sở giữ trẻ của bà B. nhận giữ khoảng 10 trẻ nhỏ, không có bảng hiệu, nằm trên đường Nguyễn Công Hoan (phường Mũi Né).

Được biết, gia đình chị L.T.L có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị L. hiện đang đi làm tạp vụ cho một nhà nghỉ, lương tháng không đủ chi phí lo cho các con nhỏ. Ngoài ra, do không có nhà cửa ổn định, chị L. và các con đang phải ở nhờ nhà của một người thân.

Chia sẻ