Bắt giữ hung thủ đạp xe va chạm giao thông lao vào trụ điện khiến 2 người chết hôm mùng 3 Tết

PTH ,
Chia sẻ

Mâu thuẫn do va chạm giao thông, Huy rượt đuổi, đạp vào xe đối phương khiến hai người tông vào trụ điện, tử vong.

Ngày 7/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về vụ đạp ngã xe trên phố, khiến hai người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Huy là nghi phạm làm hai người tử vong trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, tối 3/2 (mùng 3 Tết).

Bắt giữ hung thủ đạp xe va chạm giao thông lao vào trụ điện khiến 2 người chết hôm mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Thanh Huy.

Cụ thể, hôm xảy ra vụ việc, Huy điều khiển xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường (đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm giao thông với anh L.V.N. (SN 2001, ngụ quận Bình Tân) đang điều khiển xe gắn máy chở theo T.N.G.B. (SN 2009, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Giữa Huy và anh N. sau đó xảy ra cự cãi. Chưa dừng lại, hai bên còn rượt đuổi nhau trên đường. Khi hai xe máy di chuyển đến đường Tân Kỳ Tân Quý, Huy đạp vào xe của anh N. khiến phương tiện lao vào trụ điện.

Hậu quả khiến anh N. tử vong tại hiện trường, còn B. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án Nguyễn Thanh Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường quay về An Giang lẩn trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu, An Giang phối hợp với Công an phường Long Thạnh và Long Hưng, thị xã Tân Châu tiến hành truy xét nhanh nhân thân, lai lịch đối tượng. Qua xác minh, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Huy khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan công an, qua làm việc ban đầu, Nguyễn Thanh Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ