Bắt đối tượng tổ chức cho 'chùm ca bệnh' ở Hải Dương trốn đi nước ngoài

Nguyễn Hoàn,
Chia sẻ

Công an TP Hải Dương vừa khởi tố bị can, tạm giam Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Nhị Châu) vì đã tổ chức cho Đào Duy Tùng trốn sang Lào. Dù đã tiếp xúc với nhiều ca mắc COVID-19 tại Lào nhưng khi vượt biên trái phép về địa phương, Tùng không khai báo làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Tối 28/6, Công an TP Hải Dương cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Nhị Châu) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Bắt đối tượng tổ chức cho 'chùm ca bệnh' ở Hải Dương trốn đi nước ngoài - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Đào Anh Tuấn. Ảnh: CAHD

Bị can Tuấn là anh họ của bị can Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2021, Tuấn đã tổ chức cho Tùng trốn sang Lào, sau đó Tùng lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mặc dù tại Lào, Tùng đã tiếp xúc với nhiều ca mắc COVID-19 nhưng khi về Việt Nam, bị can này không khai báo y tế và thực hiện việc cách ly.

Hành vi của bị can Tùng đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Dương. Công an TP Hải Dương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Duy Tùng về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”.

Chia sẻ