Báo động: Giới trẻ sử dụng chất kích thích, kéo theo hệ lụy tình dục và sức khỏe nghiêm trọng
Số ca nhiễm HIV ở giới trẻ đang có chiều hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đây là một thực trạng đáng lo ngại được cảnh báo.
Anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, người làm công tác cộng đồng trong lĩnh vực y tế dự phòng tại TP.HCM) cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng qua, anh đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 10 trường hợp mới nhiễm HIV, hầu hết là những bạn trẻ trong độ tuổi 18-22. Điều đáng nói là phần lớn các trường hợp đều xuất phát từ việc quan hệ tình dục sớm nhưng không sử dụng biện pháp an toàn.

Quan hệ tình dục sớm, thiếu kiến thức, không sử dụng bao cao su: Cánh cửa mở ra nhiều bệnh lý nguy hiểm
Theo chia sẻ của anh Huỳnh Sachi, nguyên nhân chủ yếu khiến giới trẻ mắc HIV là do thiếu hiểu biết về tình dục an toàn. Cho đến nay vẫn có nhiều bạn trẻ có đời sống tình dục sớm nhưng không sử dụng bao cao su trong các lần quan hệ.
Đặc biệt, anh từng ghi nhận một số trường hợp đồng nhiễm cả HIV, sùi mào gà và giang mai - những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STIs) có thể gây hậu quả nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này cho thấy việc quan hệ tình dục không an toàn ở giới trẻ hiện nay đã vượt xa mức báo động.
Giới trẻ sử dụng chất kích thích ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy
Không chỉ thiếu kiến thức, một số bạn trẻ còn thừa nhận có sử dụng ma túy đá và tham gia quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Những hành vi này khiến nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh tình dục tăng cao.

Anh Huỳnh Sachi cảnh báo: "Nếu tình trạng này tiếp tục, việc lây nhiễm chéo sẽ rất nghiêm trọng. Nhiều ca bệnh có thể không được phát hiện sớm, nguy cơ lan rộng trong cộng đồng là rất cao".
Điều này đặt ra bài toán cấp thiết về công tác phòng ngừa HIV và bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt là trong bối cảnh một bộ phận giới trẻ có xu hướng thử nghiệm các hành vi nguy cơ mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp.
Cần giáo dục giới tính từ sớm, thực tế và khoa học hơn
Từ thực trạng trên, anh Huỳnh Sachi kêu gọi các bậc phụ huynh và nhà trường cần chủ động trong việc giáo dục giới tính cho các em. Việc né tránh vì cho rằng đây là vấn đề "nhạy cảm" chính là lỗ hổng lớn khiến các em thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi bước vào độ tuổi dậy thì.
"Chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để các em hiểu rõ và biết cách tự bảo vệ bản thân, sử dụng bao cao su đúng cách. Không chỉ HIV mà các bệnh tình dục khác như giang mai, lậu, sùi mào gà… đều đang có xu hướng tăng cao", anh Sachi nhấn mạnh.
Giáo dục giới tính không nên là những bài học lý thuyết khô khan hay né tránh, mà cần gần gũi, thực tế và cởi mở, để các em hiểu đúng, làm đúng và sống có trách nhiệm với sức khỏe chính mình cũng như cộng đồng.

Thông điệp cộng đồng cần nhớ
Từ những ca bệnh thực tế, anh Huỳnh Sachi gửi gắm 3 thông điệp quan trọng đến cộng đồng:
- Quan hệ tình dục an toàn = sử dụng bao cao su đúng cách.
- Xét nghiệm định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác.
- Ma túy và tình dục không an toàn là "cặp đôi nguy hiểm" gây ra nhiều hậu quả không thể lường trước.
Đặc biệt, phụ huynh đừng ngần ngại nói chuyện với con về tình dục. Việc im lặng, lảng tránh hoặc để con "tự tìm hiểu" có thể khiến các em đi sai hướng, tự đẩy mình vào các tình huống rủi ro cao. Như lời anh Sachi chia sẻ: "Việc im lặng mới thật sự nguy hiểm".
Việc gia tăng số ca nhiễm HIV ở giới trẻ là một hồi chuông cảnh báo mà chúng ta không thể làm ngơ. Hành vi quan hệ tình dục sớm, không an toàn, cùng với sự thiếu kiến thức và ảnh hưởng từ các yếu tố như ma túy đang khiến nhiều bạn trẻ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.
Giáo dục giới tính khoa học, sử dụng bao cao su đúng cách, xét nghiệm định kỳ và đối thoại cởi mở giữa cha mẹ - con cái chính là những biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn nguy cơ này ngay từ hôm nay.
(Ảnh minh họa: Internet)