Bạn đã biết cách "chiều" chàng?

,

Việc yêu thương, chiều chuộng người mình yêu là cả một nghệ thuật để bạn có thể gìn giữ tình yêu của mình.

Nhiều người “bội thực” vì sự chiều chuộng của bạn đời. Trong khi đó, lại có những người không biết cách đáp ứng nhu cầu của người mình yêu, bị chê là có tâm hồn khô cứng, tẻ nhạt...

Vậy phải làm thế nào để yêu - chiều đối phương một cách vừa phải, đúng mực, không để mình rơi vào sự mù quáng, trở thành nô lệ cho tình yêu? Đồng thời, cũng khuyến khích được sự chiều chuộng trở lại từ người bạn đời? Đó là câu hỏi của không ít những người vợ yêu chồng. Dưới đây là một vài gợi ý nhỏ dành cho các chị em:

Làm anh ấy hài lòng.

Để bạn đời lãng mạn hơn với mình thì trước tiên bạn phải chiều chuộng anh ấy trước. Chẳng hạn, đôi khi hãy dành cho chồng một vòng tay xiết chặt với lời thầm thì âu yếm. Tự làm mới hình ảnh của mình trong mắt chồng bằng một kiểu tóc, một loại son khác. Luôn tươi cười hoặc biết dùng những câu đùa tếu.

Biết lắng nghe, chia sẻ những lúc anh ấy gặp khó khăn trong công việc. Chỉ những việc làm nhỏ như tự tay làm những món ăn trong ngày sinh nhật của chồng, giúp anh ấy có quần áo giặt ủi phẳng phiu khi đi ra ngoài... sẽ khiến anh ấy thật sự cảm động.

Dần dần chồng bạn sẽ nhận ra mình cần phải đền đáp lòng tốt của bạn. Rất nhiều đôi lứa thừa nhận việc chiều chuộng nhau sẽ làm tăng gia vị cho tình yêu và giúp từng người ghi nhớ những việc bạn đời làm cho mình.

Tôn trọng tự do riêng của bạn đời.

Người đàn ông nào cũng thích được vợ mình quan tâm, chăm sóc, nhưng không phải đến mức bị vợ “giám sát”. Đôi khi, chồng bạn muốn bạn để mặc anh ấy tự giải quyết những vấn đề riêng của mình hơn là phải nghe bạn giảng giải nên làm cái này, không nên làm cái kia.

Hãy để cho anh ấy có chút khoảng lặng và khoảng trời riêng để anh ấy cảm thấy rằng bạn là người phụ nữ tinh tế, tôn trọng sự tự do riêng của bạn đời.

Biết cách chia sẻ.

Chiều chồng và mong được anh ấy chiều chuộng trở lại, đó là nhu cầu thật dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn cần tránh thói đỏng đảnh “nói có là không, nói không là có” khiến chồng bạn rối trí, chẳng hiểu bạn thực sự muốn gì. Lúc mới yêu nhau, chuyện “ú tim” này không sao, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, dù người chồng có tâm lý đến mấy thì trước thái độ “chẳng biết đâu mà lần” của vợ, sẽ không có anh chồng nào nhẫn nhịn được mãi.

Tương tự như vậy, bạn chớ nên lảng tránh khi chồng bạn quan tâm, hỏi bạn câu “em làm sao thế” khi linh cảm mách bảo rằng bạn đang có tâm tư hoặc giấu giếm điều gì. Có lúc anh ấy đoán được nguyên nhân, nhưng nhiều khi không đoán được và muốn biết để giúp vợ giải quyết. Điều tốt nhất trong trường hợp này là bạn nên nói sự thật ngay khi chồng bạn hỏi, nếu không muốn anh ấy bỏ mặc bạn lần này mà cả những lần sau đó nữa.

Thu xếp thời gian, không gian riêng tư cho nhau.

Đôi khi, chồng bạn cảm thấy khó khăn trong việc tạo nên sự bất ngờ, thú vị cho bạn. Đừng ngồi đó chờ đợi rồi trách giận anh ấy. Thay vì như thế, bạn nên là người chủ động đề ra sáng kiến về cách hai người có thể dành cho nhau khoảng thời gian tình tứ trong một khung cảnh lãng mạn.

Bạn có thể đưa chồng tới một nhà hàng mà hai người chưa từng đặt chân đến rồi nói: “Tối nay em muốn chúng ta có một bữa tiệc nhỏ vui vẻ với nhau”. Hẳn là khó có một người đàn ông nào lại không xiêu lòng trước sự cám dỗ ngọt ngào như vậy.

Hãy là chính mình.

Đừng phạm sai lầm giống như một số phụ nữ khác, muốn chứng tỏ mình biết chiều chồng bằng cách tự biến thành một con người khác. Nên nhớ rằng, chồng bạn đã lựa chọn bạn có nghĩa là anh ấy cảm thấy hài lòng với những gì bạn đang có và dành tặng cho anh ấy. Đừng nhìn những người phụ nữ khác chiều chồng theo cách của họ, rồi nghĩ rằng mình nên làm giống như thế mới hay. Như vậy, không những bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, mà chính chồng bạn cũng chưa chắc đã thích thú với chuyện đó.

Luôn luôn là gười phụ nữ tự tin, quyến rũ và hiểu biết bên chồng. Đó chính là cách bạn yêu thương, chiều chuộng anh ấy một cách sáng suốt nhất.

Theo Hạnh Phúc Gia Đình

Chia sẻ