Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến "Bệnh viện COVID" số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Các "chiến sĩ áo trắng" tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương vừa lên đường để đến với Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 16 đã hoàn thành tại quận 7 (TP.HCM) và chuẩn bị tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân.

Trong chuyến làm nhiệm vụ này, Bệnh viện Hùng Vương cử 87 nhân sự, bao gồm 3 lãnh đạo, 8 quản lý, 25 bác sĩ, 47 hộ sinh – điều dưỡng – kỹ thuật viên và 4 nhân viên hành chính.

Họ sẽ là đơn vị chủ chốt trong công tác điều trị và vận hành Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 16 theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Tập thể bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trong buổi ra quân làm nhiệm vụ.

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Đây sẽ là chuyến bị dự báo rất áp lực và chưa ấn định ngày trở về.

Được biết trong cùng thời điểm này, ngoài Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 16, Bệnh viện Hùng Vương còn tham gia hỗ trợ Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 Cần Giờ với 10 nhân sự và Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 2 với 26 nhân sự (bao gồm 6 bác sĩ và 20 hộ sinh – điều dưỡng).

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Đồng đội cũng cầu chúc cho người đi làm nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe.

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 4.

Có tổng cộng 87 nhân sự của Bệnh viện Hùng Vương làm nhiệm vụ tại Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 16.

Ngoài công tác hỗ trợ và điều trị COVID-19 cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố, Hùng Vương hiện nay được chia thành 2 khu vực hoạt động chính: một khu phục vụ cho các bệnh nhân thông thường và một khu tách biệt chuyên điều trị các bệnh nhân nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19 có nhu cầu sanh hoặc chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 5.

Các y bác sĩ lạc quan trước giờ "tham chiến".

Điều này nhằm đảm bảo cho bệnh nhân nhiễm bệnh không bị kì thị và vẫn được chăm sóc chuyên môn đầy đủ, với quy mô 120 giường có phòng sanh và phòng mổ riêng. Khu vực này có đội ngũ 15 bác sĩ, 36 hộ sinh – điều dưỡng, 4 hộ lý và 2 thư ký y khoa.

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 6.

Xin gửi lời biết ơn từ tận trái tim vì những sự "hi sinh thầm lặng" của các chiến sĩ áo trắng.

Phát biểu tại buổi ra quân, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã động viên, đồng thời đề nghị tất cả các "chiến sĩ áo trắng" cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cống hiến tất cả khả năng chuyên môn, trí tuệ của mình với quyết tâm chăm sóc, bảo vệ người bệnh và đẩy lùi dịch bệnh.

Bác sĩ sản khoa xúc động chào đồng đội lên đường đến Bệnh viện thu dung số 16 tiếp nhận 2.800 giường điều trị COVID-19 - Ảnh 7.

Cái vẫy tay chào chờ ngày chiến thắng trở về của Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Đặc biệt phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật để hạn chế tối đa việc nhân viên bị lây nhiễm trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Và cuối cùng, bác sĩ Tuyết thay mặt ban giám đốc gởi đến các "chiến sĩ" lời chúc sức khỏe và lời cám ơn chân thành nhất từ tận trái tim vì những sự "hi sinh thầm lặng" của mình.

Chia sẻ