Bác sĩ Chiêm Quốc Thái giận dữ cho rằng việc TAND Cấp cao tại TP.HCM không triệu tập được bà Trần Hoa Sen sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình nên đã bỏ về, không tham dự phiên tòa.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho rằng bà Sen là người liên quan đến vụ án nên cần phải triệu tập để xét xử. Trước đó, ông Thái cũng đã làm đơn đề nghị khởi tố bà Sen vì cho rằng bà này có vai trò đồng phạm.
Trong các bản cung, lời khai, cả vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái và giám đốc công ty vệ sĩ đều cho thấy bác sĩ Trần Hoa Sen biết kế hoạch truy sát nhưng sau đó phản cung.
Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Song Thanh và nhận 1 tỷ đồng để chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Thanh đã mang trên người 3 tiền án về hành vi trộm cắp và cướp giật.
Tòa án ở Mỹ đã ra phán quyết “vô hiệu” đối với hôn thú của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc - người đã thuê giang hồ truy sát ông Chiêm Quốc Thái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh, gây ồn ào dư luận một thời gian dài... Bản chất của phán quyết từ Tòa án Mỹ ra sao?
Do vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm TPHCM có nhiều tình tiết mới và 1 nhân vật "bí ẩn" được các đối tượng khai. Từ đó, Viện KSND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để làm rõ vụ án.
Ngày 5/6, theo nguồn tin riêng của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, có hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, cư trú quận 1 TP HCM).
"Nếu kết quả điều tra chứng minh, vợ cũ ông Thái thuê người giết chồng, hành vi của các đối tượng này quyết liệt với mục đích tước đoạt tính mạng của ông Thái thì cơ quan tố tụng sẽ chuyển tội danh sang tội Giết người chứ không còn là tội Cố ý gây thương tích (mặc dù nạn nhân không chết)", luật sư Cường nhận định.