Bà Yến chùa Ba Vàng nói "không xúc phạm, không xin lỗi" gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại

HOÀNG ĐAN,
Chia sẻ

Bà Phạm Thị Yến, phật tử chùa Ba Vàng biện hộ rằng, mình chỉ giải thích về nhân quả, không không xúc phạm tới gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại nên chưa nghĩ tới việc xin lỗi.

Bà Yến chùa Ba Vàng nói không xúc phạm, không xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Yến. Ảnh: cắt từ clip.

Nói về trường hợp nữ sinh đi giao gà bị sát hại: Theo Phật pháp !

Sau nhiều lần liên hệ, ngày 24/3, bà Phạm Thị Yến , phật tử chùa Ba Vàng đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh những lùm xùm về gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ được báo chí phản ánh tại ngôi chùa này.

Bà Phạm Thị Yến nhắc lại nhiều lần rằng, bà không muốn thanh minh bất cứ điều gì về những phản ánh của báo chí nêu ra và "không hề giận ai hay có vấn đề gì", bởi con đường tu tập muốn "thành đạo" phải như vậy.

"Người quan trọng nhất với tôi là đức Phật, do đó không được làm ảnh hưởng đến Người. Ví dụ, Người nói có nhân quả mà tôi nói không có sẽ làm ảnh hưởng đến Phật. Khi Phật nói có nhân quả, tôi cũng nói có sẽ không ảnh hưởng đến Phật.

Liên quan đến những phát ngôn dậy sóng xúc phạm đến gia đình, vong linh nữ sinh giao gà dịp Tết bị sát hại, bà Yến biện hộ: Đây là do có người hỏi nên bà trả lời và "việc trả lời này theo đúng nhân quả như lời Phật dạy".

"Ở đây tôi chỉ trả lời rất bình thường theo tư duy nhân quả của Phật pháp chứ không nhằm mục đích gì khác", bà Yến lý giải.

Nữ phật tử chùa Ba Vàng này khẳng định chưa nghĩ tới việc xin lỗi đối với gia đình nữ sinh.

"Tôi không có gì xúc phạm tới bác ấy (mẹ nữ sinh - PV), mà xúc phạm do những người nâng cao quan điểm vấn đề. Cả một bài tôi không có gì xúc phạm mà trả lời đúng với tinh thần nhà Phật.

Là con người mà tôi lại có tâm ý đi xúc phạm người ta hay sao. Đó là do những người có cái tâm ô uế, người ta nói vào và việc đó của người ta", bà Yến biện minh và cho rằng, trước đây gia đình mình ở vào cảnh gần giống như nhà nữ sinh giao gà bị sát hại nên chỉ có cảm thông.

PV đề nghị giải thích về phản ánh việc bà và chùa Ba Vàng sử dụng phương pháp gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ nhằm mục đích trục lợi, thu tiền, tuyên truyền mê tín dị đoan.

Bà Yến nói, người nào ở cạnh sẽ hiểu còn "những người bên ngoài nói sao là quyền của họ, không cấm được ai nói".

Bà Yến chùa Ba Vàng nói không xúc phạm, không xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Yến trên một banner giới thiệu.

Trả lời về vấn đề dù không giữ chức vụ gì ở chùa nhưng "uy quyền" lại chỉ dưới trụ trì Đại đức Thích Trúc Thái Minh, bà Yến cho rằng đó là do bà được phật tử yêu quý.

Bà này nói, đối với phật tử chùa Ba Vàng rất thân cận, gần gũi cho nên uy tín được hình thành trong tâm mỗi con người đến hỏi han, nhờ giúp chứ không phải uy tín nắm quyền trong chùa.

"Chức vụ trong chùa là thầy và các sư còn tầm quan trọng, ảnh hưởng của tôi, do tâm của phật tử.

Tôi khẳng định, trong hàng đệ tử phật tại gia của sư thầy Thích Trúc Thái Minh, tôi là người được phật tử tin yêu, hỏi han nhiều thứ cho nên cảm thấy tầm quan trọng", bà Yến nói.

Theo bà này, như cư sĩ Phật tử ở chùa, lúc nào có thời gian, bà lên công quả, tu tập còn lại đi khắp nơi, nếu ai cần giúp sẽ đến chứ không phải hộ khẩu ở chùa.

"Khi tôi có mặt ở chùa sẽ xuất hiện công khai và cần xuống bếp sẽ xuống làm, cần ở chỗ nào sẽ ở chỗ đó làm như những người phật tử bình thường chứ có gì đâu", bà Yến cho hay.

Trước đó, UBND TP Uông Bí đã có công văn gửi trụ trì chùa Ba Vàng nêu rõ, các nghi thức "thỉnh vong", cúng "oan gia trái chủ", các hoạt động giảng pháp do phật tử chùa Ba Vàng là Phạm Thị Yến (trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm CLB Cúc Vàng thực hiện không có trong danh mục hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, không có trong danh mục đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc tuyên truyền giảng pháp của phật tử Phạm Thị Yến đã gây ra những bất bình trong dư luận, trong nhân dân, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND TP Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Chia sẻ