Bà mẹ liệt kê học phí con học trường công, nhiều người đổ mồ hôi hột: Đã đến mức này rồi sao?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thông tin học phí này lập tức thu hút nhiều bình luận.

Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ tại TP.HCM về khoản chi cho việc học của con tại một trường công lập khiến cộng đồng phụ huynh bàn tán xôn xao. Theo chị, dù con đang theo học tại một trường công, tổng chi phí mỗi tháng vẫn lên tới 7,5 - 8,5 triệu đồng. Cụ thể, học phí chính là 5,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm các lớp Anh văn, năng khiếu riêng dao động 2 - 3 triệu đồng.

Chia sẻ gây chú ý

Thông tin này lập tức thu hút nhiều bình luận. Không ít người ngạc nhiên khi biết trường công có mức đóng như vậy. Một số phụ huynh phản hồi: "Cái này hơi ảo. Con mình học tiểu học trường công có 1 buổi, hơn 2 triệu/năm cho 9 tháng, tức hơn 200 ngàn/tháng. Mình cũng sống ở TP.HCM"; "Nhà mình bé lớp 6 học trường công ở Hà Nội, không bán trú, học phí là 300 ngàn/tháng, chưa tính học thêm".

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, mức học phí mà bà mẹ TP.HCM đưa ra không phải là phi lý. Nguyên nhân là con chị đang học theo chương trình tích hợp, vốn được áp dụng tại một số trường công lập trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình kết hợp giữa chương trình quốc gia của Bộ GD-ĐT Việt Nam với chương trình giáo dục phổ thông Anh quốc cho 3 môn: Tiếng Anh, Toán, và Khoa học.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, chương trình tích hợp được xây dựng trên nguyên tắc không trùng lặp nội dung mà bổ sung lẫn nhau, vừa dạy bằng tiếng Việt (giáo viên trong nước) vừa có phần giảng dạy bằng tiếng Anh do giáo viên bản ngữ đảm nhận.

Ảnh minh hoạ

Chị Thùy Duyên, một phụ huynh có hai con đang học chương trình tích hợp và tăng cường tại TP.HCM, chia sẻ thực tế: "Con tôi học tích hợp EMG cấp 1 là 10,8 triệu đồng/3 tháng, chưa kể tiền sách giáo khoa và học phí bán trú ở trường. Trong khi đó, con lớn của tôi học tiếng Anh tăng cường cấp 2 thì chỉ đóng thêm 800 ngàn đồng/tháng".

Chị Duyên cũng cho rằng, phụ huynh nên cân nhắc điều kiện tài chính trước khi lựa chọn: "Nếu ngân sách eo hẹp, ba mẹ có thể chọn chương trình tăng cường hoặc kết hợp học thêm Toán/Khoa học bằng tiếng Anh ở ngoài".

Qua đó có thể thấy, dù mang danh "trường công", nhưng sự khác biệt về chương trình đào tạo (tích hợp, tăng cường...) có thể dẫn đến mức học phí rất khác nhau. Điều quan trọng là phụ huynh cần tìm hiểu kỹ mô hình học tập của con em mình, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Nên chọn tăng cường hay tích hợp?

Để trả lời câu hỏi này, cha mẹ cần trả lời những câu hỏi sau:

① Tài chính gia đình

Nếu ngân sách eo hẹp, ba mẹ có thể chọn Tăng cường hoặc kết hợp học thêm Toán/Khoa học tiếng Anh riêng.

② Năng lực hiện tại của con

Chọn Tích hợp nếu: Con đã có vốn từ vựng cơ bản, hiểu được lệnh đơn giản. Tự tin giao tiếp với người nước ngoài (hoặc ít nhất không sợ nói sai).

Chọn Tăng cường nếu: Con mới bắt đầu, chưa tiếp xúc nhiều với tiếng Anh. Lớp Tích hợp có thể khiến trẻ hoang mang vì không hiểu bài.

③ Định hướng dài hạn

Du học/song ngữ: Tích hợp là lựa chọn tối ưu nhờ môi trường "immersive".

Hệ Việt Nam, thi đại học trong nước: Tăng cường là đủ, tiết kiệm chi phí để đầu tư vào môn khác.

④ Thời gian đồng hành của ba mẹ

Lớp Tích hợp đòi hỏi nhiều hỗ trợ ở nhà (ôn tập từ vựng Toán/Khoa, làm project). Nếu ba mẹ quá bận, con dễ bị đuối.

Lớp Tăng cường nhẹ nhàng hơn, phù hợp với gia đình ít thời gian.

⑤ Tính cách của trẻ

Trẻ hướng ngoại, thích khám phá: Phù hợp Tích hợp vì được tương tác nhiều với GV nước ngoài.

Trẻ nhút nhát, ngại thử thách: Nên học Tăng cường để xây dựng sự tự tin trước.

Không có chương trình nào tốt tuyệt đối, quan trọng là phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Dù chọn gì, đừng quên: Kiểm tra trình độ đầu vào của con; Theo dõi sát sao 1–2 tháng đầu để kịp thời điều chỉnh. Ưu tiên tâm lý của trẻ: Nếu con căng thẳng, hãy cân nhắc chuyển lớp.

Chia sẻ