Ảnh hiếm cuối thời Thanh: Từ Hi thái hậu nhiệt tình trong việc này, Lý Liên Anh dùng sào tre chống thuyền
Những bức ảnh cũ hiếm hoi về cuối thời nhà Thanh hé lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống của các nhân vật lịch sử, từ hoàng tộc đến các quan lại.
Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá những khoảnh khắc đời thường của hoàng tộc nhà Thanh.
Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh có rất nhiều phóng viên nước ngoài đã đến đất nước này và ghi lại dấu ấn lịch sử của người dân và hoàng tộc bằng kỹ thuật nhiếp ảnh thời kỳ đầu.
Đây là bức ảnh được chụp binh lính nhà Thanh. Từ bức ảnh, có thể thấy binh lính nhà Thanh thời đó không chỉ sử dụng vũ khí thô sơ như chúng ta vẫn nghĩ, mà họ còn được trang bị cả súng. Thậm chí, dáng vẻ cầm súng của những người lính này còn khá chuyên nghiệp, điều này thực sự đã thay đổi nhận thức của hậu thế về triều đại này.

Binh lính nhà Thanh thời đó đã được trang bị vũ khí rất tốt. (Ảnh: Sohu)
Điều thú vị hơn nữa là một số học giả đã nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử quân đội nhà Thanh, và kết quả nghiên cứu khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Thực tế, kỹ thuật chế tạo súng đã phát triển khá hoàn thiện từ cuối thời nhà Minh, và nhà Thanh cũng kế thừa công nghệ thuốc súng của nhà Minh.
Tuy nhiên, do các hoàng đế nhà Thanh lo sợ kỹ thuật chế tạo thuốc súng lan truyền ra dân gian, nên chỉ có triều đình được quyền sử dụng súng và pháo với số lượng hạn chế, thậm chí sau này còn bãi bỏ hoàn toàn. Thậm chí, trong chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, quân đội nhà Thanh thực tế có rất nhiều trang bị tốt.

Thực tế, kỹ thuật chế tạo súng đã phát triển khá hoàn thiện từ cuối thời nhà Minh. (Ảnh: Sohu)
Ngoài những bức ảnh về binh lính luyện tập súng ống, những người nước ngoài còn chụp được một bức ảnh của hoàng hậu Long Dụ. Nhìn vào bức ảnh, có thể thấy hoàng hậu Long Dụ có vẻ ngoài không được ưa nhìn.
Lịch sử cũng có ghi chép về điều này. Trước hết, hoàng hậu Long Dụ quả thực không xinh đẹp. Khi hoàng đế động phòng với bà, ông đã có chút sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của bà. Tuy nhiên, việc lựa chọn hoàng hậu của triều đình nhà Thanh vốn không xem trọng dung mạo mà coi trọng phẩm hạnh và dáng vẻ.

Hoàng hậu Long Dụ. (Ảnh: Sohu)
Ngoài ra, việc này còn liên quan đến kỹ thuật chụp ảnh thời kỳ đầu. Trong xã hội hiện đại, chúng ta có thể dùng photoshop để chỉnh sửa những bức ảnh chụp chưa đẹp, khiến người ta trông xinh đẹp hơn. Nhưng, ở thời đó, khi đó, văn hóa Đông Tây lần đầu giao thoa, người phương Đông hoàn toàn không biết cách tạo dáng khi chụp ảnh. Những người phương Tây đối mặt với những quy tắc nghiêm ngặt của cung đình càng không dám hướng dẫn hoàng hậu tạo dáng, nên mới chụp được những bức ảnh có phần kỳ lạ như vậy.
Ngoài ảnh của hoàng hậu Long Dụ thì người nước ngoài còn chụp ảnh của vị thái hậu nổi tiếng, Từ Hi thái hậu. Điều thú vị là, Từ Hi thái hậu có lẽ là người nhiệt tình nhất trong việc chụp ảnh.

Từ Hi thái hậu đã chụp rất nhiều ảnh, trong đó có ảnh chụp chung với các phu nhân công sứ. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi thái hậu chụp cùng các phi tần. (Ảnh: Sohu)
Vì vậy, Từ Hi thái hậu đã chụp rất nhiều ảnh, trong đó có ảnh chụp chung với các phu nhân công sứ, có ảnh bà mặc đồ như Quan Âm Bồ Tát, và còn có một số ảnh chụp tập thể. Ví dụ, bức ảnh dưới đây là ảnh chụp trong đại thọ 70 tuổi của Từ Hi thái hậu. Khi đó, rất nhiều cách cách và phi tần đứng giữa những đóa sen, trông vô cùng kiều diễm, nhưng có một bóng người lại khá lạc lõng, đó là Lý Liên Anh đang cầm sào tre để cố định vị trí cho con thuyền.

Lý Liên Anh đang cầm sào tre để cố định vị trí cho con thuyền khi Từ Hi thái hậu chụp ảnh cùng các cách cách và phi tần. (Ảnh: Sohu)
Trong tưởng tượng của nhiều người, Lý Liên Anh thường mặc trang phục thái giám, với vẻ mặt hung dữ, độc ác. Nhưng trên thực tế, nhìn từ bức ảnh, Lý Liên Anh có ngoại hình rất bình thường. Nếu không phải đứng cạnh Từ Hi thái hậu, có lẽ hậu thế sẽ nghĩ ông chỉ là một thái giám bình thường.
Ngoài những bức ảnh của các thành viên hoàng tộc, người nước ngoài còn công bố ảnh của Viên Thế Khải, người đã lật đổ nhà Thanh? Là nhân vật lãnh đạo cải cách cuối thời nhà Thanh, Viên Thế Khải đã làm rất nhiều hoạt động có ích trong đó có việc xây dựng đường sắt, phát triển công nghiệp, bãi bỏ chế độ khoa cử, thậm chí còn huấn luyện tân quân.


Viên Thế Khải là nhân vật lãnh đạo cải cách cuối thời nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)
Trong bức ảnh dưới đây, Viên Thế Khải đang ngồi cùng một số sứ thần các nước. Nhìn vào bức ảnh, Viên Thế Khải không hề hung dữ, mà có vẻ hơi mập mạp, trông khá đĩnh đạc và oai phong.
(Theo Sohu)