Angela Phương Trinh gây xôn xao vì chia sẻ bài thuốc giun đất chữa được COVID-19: Bác sĩ Đông y nói gì về điều này?

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Lương y Bùi Đắc Sáng nhận định: "Địa long không thể và cũng không nên dùng độc vị, do đó nếu bảo dùng địa long để chữa COVID-19 thì không đúng, không thể".

Vài ngày trước, Angela Phương Trinh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ công dụng "thần thánh" của địa long (giun đất) và khẳng định loại thuốc này chữa được COVID-19.

Angela Phương Trinh gây xôn xao vì khẳng định giun đất chữa được COVID-19: Giới chuyên gia Đông y bình luận gì về điều này? - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của Angela Phương Trinh.

Theo nữ diễn viên đăng tải, địa long có chứa Lumbrifebrin giúp hạ sốt cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, các enzyme trong địa long như troteases, nucleases, lyzosomes, phenoloxidases có thể ngăn cản sự nhân đôi của virus, phá hủy bộ gen của virus. Các protein có trong địa long giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể.

Cuối bài viết, Angela Phương Trinh khẳng định rằng: Địa long không chỉ hữu ích trong việc phòng và điều trị các bệnh lý do COVID-19 gây ra, mà còn giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm COVID-19.

Sau khi nữ diễn viên đăng tải bài viết, rất nhiều khán giả của cô đã để lại bình luận ngạc nhiên vì không ngờ giun đất là loài vật nhỏ bé, lại có tác dụng thần kỳ đến vậy. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Angela Phương Trinh đưa thông tin không có kiểm chứng, sai lệch về việc điều trị COVID-19.

Do đó, chúng tôi đã kết nối với lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) để tìm hiểu xem địa long có thực sự đem lại công dụng trong công cuộc phòng và điều trị các bệnh lý do COVID-19 hay không.

Angela Phương Trinh gây xôn xao vì khẳng định giun đất chữa được COVID-19: Bác sĩ Đông y bình luận gì về điều này? - Ảnh 2.

Bài đăng của Angela Phương Trinh đang gây nhiều tranh cãi.

Trong Đông y, địa long có phải một vị thuốc chữa bệnh không thưa lương y?

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng: Đúng. Địa long hay còn gọi là giun đất, khưu đất. Từ lâu, địa long đã là vị thuốc được ứng dụng trong y học cổ truyền. Theo Đông y, địa long vị mặn, tính hàn; vào can tỳ phế vị thận. Có tác dụng thanh nhiệt, bình can, trấn kinh giật, thông mạch khu phong, trừ thấp lợi thủy.

Địa long sẽ rất tốt khi dùng trong các trường hợp liên quan đến sốt kinh giật, động kinh, ho suyễn khó thở, viêm đường tiết niệu. Về thành phần hóa học, địa long có nhiều chất lumbrifebrin, lumbritin,... chất béo, muối vô cơ, hypoxanthin, cùng các axit amin cần thiết cho cơ thể và vitamin A, D, E.

Dùng địa long có thể chữa COVID-19 không?

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng: Địa long tuy có tác dụng chữa bệnh nói chung nhưng cần phải kết hợp cùng nhiều nguyên liệu khác thì mới thành được một bài thuốc. Địa long không thể và cũng không nên dùng độc vị, do đó nếu bảo dùng địa long để chữa COVID-19 thì không đúng, không thể. 

Đến nay chưa có một nghiên cứu nào trong Đông y, hay bằng chứng khoa học nào cho rằng dùng địa long có tác dụng với bệnh nhân COVID-19.

giun-dat.jpeg

Lương y Sáng nhận định: Nếu bảo dùng địa long để chữa COVID-19 thì không đúng, không thể có.

Địa long không nên dùng tùy tiện, người tỳ vị hư nhược không có thực nhiệt không dùng. Hơn nữa, trước khi dùng địa long làm thuốc thì người bệnh cần thực hiện theo đúng sự tư vấn và định lượng của bác sĩ Đông y. Không nên tin theo lời đồn thổi trên mạng để rồi bệnh tình không chữa được mà còn gây thêm nhiều tác dụng phụ, gây hại cho gan và thận.

Tốt nhất, bệnh nhân COVID-19 chỉ nên sử dụng các thuốc theo khuyến cáo của Bộ Y tế và bác sĩ.

Địa long có thể dùng làm thuốc theo những cách nào?

- Thanh phế, cắt cơn suyễn: Sử dụng 12g địa long khô, đem sắc uống. Ngoài ra, có thể lấy giun đất nghiền thành bột, ngày uống 2 lần, mỗi lần 4g.

- Địa long khô, cam thảo sống, liều lượng bằng nhau: Tất cả đem nghiền thành bột mịn. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 6g.

- Lợi niệu thông lâm: Lấy địa long khô, củ tỏi, lá khoai lang, tất cả đều 20g. Giã nát, đắp lên rốn. Có thể uống kèm với các thuốc lợi niệu.

- Hỗ trợ trị cao huyết áp: 12g địa long, 50g thịt gà, 50g cần tây, 10g cao ngựa, 10g nấm hương, 5g hành, 5g gừng, 5g muối. Cho tất cả vào ấm nấu cùng 100ml nước đến khi nhừ. Ăn hết 1 lần trong ngày.

Chia sẻ