An Giang: Cô gái ngủ không đóng cửa bị nam thanh niên xông vào nhà dùng dao khống chế rồi hiếp dâm

Minh Anh,
Chia sẻ

Thấy cô gái nằm ngủ trong nhà trọ mà không khóa cửa, Phúc đã xông vào nhà rồi dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 23/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1995, trú tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

An Giang: Cô gái ngủ không đóng cửa bị nam thanh niên xông vào nhà dùng dao khống chế rồi hiếp dâm - Ảnh 1.

Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 7h30 ngày 20/3, khi đi ngang qua nhà trọ thuộc phường Đông Xuyên, Phúc phát hiện chị A. (28 tuổi) nằm ngủ trong phòng mà không khóa cửa liền nảy sinh ý định xâm hại tình dục.

Để thực hiện hành vi, Phúc dùng dao mang theo trong người để vào nhà khống chế chị A. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Lợi dụng sơ hở của Phúc khi đang thực hiện trò đồi bại, chị A. đã nhanh chóng thoát ra ngoài hô hoán nhờ ứng cứu.

Thấy vậy, Phúc liền bỏ chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Phúc.

Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra để xử lý.

Chia sẻ