5 kiểu “người ảnh hưởng độc hại” mà bạn có thể thấy rõ sau khi trở thành mẹ: Kiểu thứ 4 đang hủy hoại trẻ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bạn có gặp các kiểu người này?

Làm mẹ là một hành trình đầy yêu thương nhưng không ít thử thách, đặc biệt khi bạn phải đối mặt với những người "độc hại" xung quanh mình. Họ có thể vô tình hoặc cố ý tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến cách bạn nuôi dạy con và cả sự phát triển tâm lý của trẻ. Dưới đây là 5 kiểu người thường gặp mà các mẹ bỉm sữa cần cảnh giác, đặc biệt là kiểu thứ tư - kẻ có thể âm thầm hủy hoại sự tự tin của con bạn từ khi còn nhỏ.

5 kiểu “người ảnh hưởng độc hại” mà bạn có thể thấy rõ sau khi trở thành mẹ: Kiểu thứ 4 đang hủy hoại trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. "Chuyên gia nuôi dạy con" - Người luôn cho rằng họ biết rõ hơn bạn

Bạn sẽ dễ dàng nhận ra kiểu người này qua những câu nói như: "Ngày xưa tôi nuôi con không cần sữa công thức vẫn khỏe re!" hay "sao không cho cháu ăn dặm sớm đi, để thế này còi lắm!". Họ luôn cho rằng mình có quyền phán xét mọi quyết định của bạn, từ cách cho con bú đến giờ giấc ngủ nghỉ.

Thực tế, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, và những lời khuyên không mong muốn này chỉ khiến bạn thêm căng thẳng. Thay vì im lặng chịu đựng, hãy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Cảm ơn ý kiến của bác, nhưng em đang áp dụng phương pháp phù hợp với con em".

2. "Nhà vô địch so sánh" - Luôn đặt con bạn bên cạnh "con nhà người ta"

"Con bé nhà em gái tôi mới 2 tuổi đã biết đọc rồi đấy!", "sao con chị mãi chưa chịu nói, có phải chậm không?" – những câu nói tưởng chừng vô hại này lại như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của cả mẹ và bé.

Trẻ em phát triển theo tốc độ riêng, và việc liên tục bị so sánh sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý tự ti. Cách tốt nhất là bỏ ngoài tai những lời nói này và tập trung vào sự tiến bộ của con mỗi ngày.

3. "Ông hoàng/bà chúa bạo hành cảm xúc"

Kiểu người này thường xuyên dùng đòn roi hoặc lời nói làm tổn thương trẻ: "Đồ ngu ngốc!", "có im ngay không hay tao cho ăn đòn?". Những câu nói này không chỉ gây tổn thương tức thời mà còn để lại vết sẹo tâm lý lâu dài.

Nghiên cứu đã chứng minh, trẻ em thường xuyên bị mắng chửi có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tâm lý khi trưởng thành. Là cha mẹ, bạn cần can đảm đứng ra bảo vệ con: "Chúng tôi không dạy con bằng bạo lực. Xin đừng nói với cháu như vậy nữa".

4. "Kẻ phủ nhận cảm xúc" - Kiểu người độc hại nhất

"Con trai không được khóc nhè!", "có gì mà phải sợ, đồ nhát cáy!" – đây chính là kiểu người thân nguy hiểm nhất mà nhiều mẹ không nhận ra. Họ vô tình dạy trẻ rằng cảm xúc là điều đáng xấu hổ, cần phải kìm nén.

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng: trẻ lớn lên với tâm lý bất ổn, khó biểu đạt cảm xúc, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Thay vì để con trở thành nạn nhân, hãy dạy trẻ hiểu rằng mọi cảm xúc đều có lý do: "Con có quyền buồn, mẹ hiểu mà. Cứ khóc nếu con cần".

5. "Nghệ sĩ gây chia rẽ" - Người luôn tạo mâu thuẫn gia đình

Kiểu người này thường nói những câu như: "Mẹ con chẳng thương con đâu, có bà mới thương mày", "bố con suốt ngày đi làm, có quan tâm đến con đâu". Họ như những con virus âm thầm phá hoại sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái.

Để bảo vệ tổ ấm của mình, bạn cần thẳng thắn: "Xin đừng nói những điều như vậy với con tôi. Chúng tôi luôn yêu thương và quan tâm đến cháu". Đồng thời, hãy thường xuyên trò chuyện với con để củng cố niềm tin trong gia đình.

Nhận diện được 5 kiểu người độc hại này là bước đầu tiên để bảo vệ con yêu của bạn. Đừng ngại đặt ra những giới hạn rõ ràng, bởi làm mẹ đồng nghĩa với việc bạn có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho con mình.

Hãy nhớ rằng, một đứa trẻ hạnh phúc không phải là đứa trẻ luôn bị nhồi nhét bởi ý kiến của người khác, mà là đứa trẻ được sống trong môi trường thấu hiểu và tôn trọng. Bạn chính là người mẹ tuyệt vời nhất mà con cần!

Chia sẻ