42 tuổi mới xây được căn nhà mình muốn: Người phụ nữ Nhật không làm nội thất sang, chỉ tập trung 6 thứ khiến nhà lúc nào cũng gọn
Không chạy theo nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, ngôi nhà của người phụ nữ Nhật 42 tuổi gây ấn tượng bởi sự sáng sủa, ấm cúng và cách tận dụng từng mét vuông rất hợp lý.
Những hình ảnh về căn nhà hai tầng của một phụ nữ Nhật Bản 42 tuổi từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến mọi người thích thú không phải một căn biệt thự xa hoa hay những món nội thất hàng hiệu, mà là cảm giác rất dễ chịu khi bước vào: nhà có ánh sáng, có khoảng thở, đồ đạc vừa đủ và đặc biệt là gần như không có góc nào bị bỏ phí.
Chủ nhà lựa chọn mua đất và tự xây căn nhà ở khu vực ngoại ô thay vì sống trong một căn hộ giữa thành phố. Với cô, lợi thế lớn nhất của lựa chọn này là có thêm không gian sống, sự yên tĩnh và quyền chủ động thiết kế ngôi nhà đúng với nhu cầu của gia đình.
"Từ khi có căn nhà này, tôi ngày càng thích ở nhà hơn", cô từng chia sẻ.
Không cần quá lớn, quan trọng là thiết kế đúng nhu cầu


Căn nhà được xây hai tầng theo kiểu nhà độc lập khá quen thuộc tại Nhật Bản. Ngay từ khu vực cửa vào, cách tổ chức không gian đã cho thấy sự tính toán khá kỹ.
Sàn ở tiền sảnh và phần không gian sinh hoạt bên trong được thiết kế với độ cao khác nhau. Đây là chi tiết thường thấy trong nhiều căn nhà Nhật, giúp phân định rõ khu vực đi giày dép bên ngoài và phần sàn sạch bên trong nhà. Nhờ vậy, bụi đất cũng hạn chế bị mang sâu vào các phòng.
Thay vì lấp kín diện tích bằng tủ, bàn ghế và đồ trang trí, chủ nhà chủ động để lại nhiều khoảng trống. Đây cũng là lý do căn nhà dù diện tích không quá đồ sộ vẫn tạo cảm giác rộng.


Tầng hai có một góc nhỏ kê bàn ghế để gia chủ uống trà, đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Không cần một phòng thư giãn riêng biệt, chỉ một khoảng diện tích vừa đủ cùng ánh sáng tự nhiên cũng có thể tạo thành nơi nghỉ ngơi dễ chịu.
Một trong những điểm nổi bật nhất của căn nhà là phần phòng khách có trần cao thông tầng. Cách thiết kế này đem lại ba lợi ích khá rõ: không gian trông thoáng hơn, ánh sáng có thể đi sâu vào nhà và tầng một – tầng hai có sự kết nối với nhau.
Thay vì mỗi tầng trở thành một khu vực hoàn toàn tách biệt, các thành viên vẫn có thể nhìn thấy, nghe thấy và tương tác với nhau trong quá trình sinh hoạt.
Phòng khách, bàn ăn và bếp nối liền thành một không gian lớn


Ở tầng một, phòng khách, bàn ăn và khu bếp được bố trí liên thông.
Đây là cách thiết kế ngày càng phổ biến trong những căn nhà hiện đại bởi giảm được khá nhiều vách ngăn, giúp không gian thông thoáng và ánh sáng lưu chuyển tốt hơn.


Nội thất cũng được lựa chọn khá tiết chế. Chủ nhà chủ yếu sử dụng gỗ sáng màu, đồ nội thất có đường nét đơn giản và gam màu trung tính. Không có quá nhiều chi tiết trang trí bắt mắt, nhưng chính sự đồng nhất này lại làm căn nhà có cảm giác nhẹ nhàng.
Điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở cách tổ chức đồ đạc.
Trong một ngôi nhà có trẻ nhỏ, số lượng vật dụng rất dễ tăng lên theo thời gian: đồ chơi, sách, quần áo, đồ dùng học tập, vật dụng sinh hoạt... Nếu không có chỗ cất cố định, phòng khách chỉ cần vài ngày là có thể trở nên lộn xộn.
Chủ nhà giải quyết vấn đề này bằng cách tận dụng hệ tủ và các khu lưu trữ kín. Thay vì để mọi thứ xuất hiện trên bề mặt, phần lớn vật dụng đều có "địa chỉ" riêng.
Đó cũng là một nguyên tắc khá đáng học khi sắp xếp nhà: muốn nhà gọn lâu dài, trước hết mỗi món đồ phải có nơi để cố định.

Phòng của trẻ tận dụng chiều cao thay vì chiếm diện tích sàn
Phòng ngủ của con được thiết kế với giường tầng cao, bên dưới bố trí bàn học và không gian sử dụng.
Đây là một cách khai thác chiều cao rất phù hợp với những căn phòng không quá lớn. Nếu đặt giường, bàn học và tủ thành ba khu vực riêng biệt, phần diện tích còn lại sẽ rất ít. Khi đưa giường lên cao, mặt sàn bên dưới có thể được dùng cho học tập hoặc lưu trữ.

Điều đáng chú ý là chủ nhà không cố nhồi quá nhiều đồ vào phòng trẻ. Không gian vẫn có khoảng trống để trẻ di chuyển và vui chơi.
Đây cũng là khác biệt giữa "tận dụng không gian" và "lấp đầy không gian". Một căn phòng sử dụng hiệu quả không nhất thiết phải chứa thật nhiều đồ, mà cần đủ công năng nhưng vẫn để người sống bên trong cảm thấy thoải mái.
Phòng tắm tách riêng khu khô và khu ướt

Một chi tiết khác rất đặc trưng trong căn nhà là khu vực rửa mặt, nhà vệ sinh và phòng tắm được phân chia tương đối độc lập.
Thay vì đưa tất cả chức năng vào cùng một phòng, khu lavabo được đặt ở vùng khô, còn khu tắm nằm phía trong.

Thiết kế này vừa hạn chế nước bắn ra ngoài vừa cho phép nhiều thành viên sử dụng các khu chức năng khác nhau cùng lúc. Chẳng hạn, một người có thể tắm trong khi người khác vẫn sử dụng lavabo bên ngoài.
Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhiều thành viên, cách chia khu khô – ướt như vậy có thể giúp sinh hoạt buổi sáng thuận tiện hơn đáng kể.
Có thêm một khoảng vườn nhỏ, cuộc sống ở nhà cũng trở thành thú vui


Bên cạnh không gian bên trong, căn nhà còn có một khoảng sân vườn dành cho cả gia đình.
Đó không phải một khu vườn cầu kỳ. Gia đình chủ yếu sử dụng nơi này để trẻ vui chơi, tổ chức những bữa ăn ngoài trời hoặc đơn giản là ngồi nghỉ vào những ngày thời tiết đẹp.
Có lẽ đây cũng là lý do chủ nhà nói rằng từ khi chuyển đến căn nhà mới, cô ngày càng thích ở nhà.
Không gian sống lúc này không chỉ là nơi ngủ sau một ngày làm việc. Nó trở thành nơi người lớn có thể nghỉ ngơi, trẻ nhỏ có thể chơi đùa và cả gia đình có thêm nhiều hoạt động cùng nhau.
Điều đáng học nhất không phải phong cách Nhật, mà là cách thiết kế từ thói quen sống

Nhìn toàn bộ căn nhà, rất khó tìm thấy một món nội thất thực sự xa hoa. Nhưng mỗi không gian đều cho thấy chủ nhà hiểu khá rõ gia đình mình cần gì.
Phòng khách cần ánh sáng và khoảng trống. Phòng trẻ cần tận dụng chiều cao. Phòng tắm cần phân chia khô – ướt. Đồ dùng cần có nơi lưu trữ cố định. Gia đình thích ở nhà nên dành thêm diện tích cho khoảng sân ngoài trời.
Chính những lựa chọn tưởng như rất nhỏ đó lại quyết định mức độ thoải mái của một căn nhà sau nhiều năm sử dụng.
Bởi vậy, điều đáng học từ căn nhà của người phụ nữ Nhật 42 tuổi có lẽ không nằm ở việc sao chép một phong cách nội thất cụ thể. Quan trọng hơn là cách cô thiết kế ngôi nhà dựa trên thói quen sinh hoạt thực tế, đồng thời dành đủ chỗ cho việc lưu trữ ngay từ đầu.
Một căn nhà đẹp khi mới hoàn thiện không quá khó. Nhưng một căn nhà có thể giữ được sự ngăn nắp, dễ sử dụng và khiến người sống trong đó ngày càng muốn trở về mới thực sự là thiết kế đáng giá.