40 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều nơi chỉ 1,5 điểm/môn cũng đỗ
Ít nhất 40 địa phương trên cả nước công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026, nhiều trường có đầu vào dưới 10 điểm.
Các địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, năm học 2025-2026:
STT | Địa phương | Link tra cứu điểm |
1 | Hải Phòng | Tại đây |
2 | Nghệ An | Tại đây |
3 | Tiền Giang | Tại đây |
4 | Bắc Ninh | Tại đây |
5 | Quảng Bình | Tại đây |
6 | Đắk Lắk | Tại đây |
7 | Bắc Giang | Tại đây |
8 | Nam Định | Tại đây |
9 | Thái Nguyên | Tại đây |
10 | An Giang | Tại đây |
11 | Đà Nẵng | Tại đây |
12 | Hà Tĩnh | Tại đây |
13 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tại đây |
14 | Quảng Ninh | Tại đây |
15 | Tây Ninh | Tại đây |
16 | Cần Thơ | Tại đây |
17 | Hà Nam | Tại đây |
18 | Vĩnh Phúc | Tại đây |
19 | Phú Thọ | Tại đây |
20 | Bắc Kạn | Tại đây |
21 | Nghệ An | Tại đây |
22 | Hưng Yên | Tại đây |
23 | Ninh Bình | Tại đây |
24 | Khánh Hòa | Tại đây |
25 | Bình Dương | Tại đây |
26 | Thái Bình | Tại đây |
27 | Lào Cai | Tại đây |
28 | Bình Định | Tại đây |
29 | Hòa Bình | Tại đây |
30 | Đồng Nai | Tại đây |
31 | Lai Châu | Tại đây |
32 | Quảng Trị | Tại đây |
33 | Điện Biên | Tại đây |
34 | Bạc Liêu | Tại đây |
35 | Sóc Trăng | Tại đây |
36 | Thanh Hóa | Tại đây |
37 | Quảng Nam | Tại đây |
38 | Yên Bái | Tại đây |
39 | Huế | Tại đây |
40 | Bình Thuận | Tại đây |
Các tỉnh thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025 gồm: Lai Châu, Đồng Nai, Sóc Trăng, Thái Bình, Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Huế, Hải Phòng.
Năm nay, nhiều địa phương thí sinh chỉ cần đạt từ 1,53-1,6 điểm/môn đã có thể đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn.
Tại Thanh Hoá , ở khối các trường THPT không chuyên năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hoá (25,15 điểm). Chênh lệch điểm trúng tuyển đầu vào khu vực miền xuôi và miền núi khá rõ rệt.
Cụ thể điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 thấp nhất là trường THPT Quan Hóa (7,95 điểm). Tiếp đến là trường THCS&THPT Quan Sơn (8,6 điểm); trường THPT Bá Thước (8,75 điểm). Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ cần đạt 2,65-2,91 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.
Tại Nghệ An, mặt bằng điểm chuẩn năm nay giảm. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hiện có điểm chuẩn đợt 1 cao nhất toàn tỉnh (24,25 điểm). Trong khi đó, nhiều trường THPT tại các huyện, đặc biệt là khu vực miền núi đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến thấp hơn hẳn so với các năm trước, thậm chí dưới 10 điểm: THPT Tương Dương (9,75 điểm), THPT Nam Đàn 2 (9,5 điểm),...
Tại Quảng Ninh , điểm chuẩn sơ bộ từ 4,6-21,6 điểm. Trong đó các trường có điểm chuẩn sơ bộ cao nhất gồm THPT Hòn Gai (21,6 điểm), THPT Cẩm Phả (19,7 điểm) và THPT Ngô Quyền (19,3 điểm). THPT Bình Liêu lấy điểm chuẩn thấp nhất với 4,6 điểm, tức thí sinh chỉ đạt trung bình 1,53 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Các địa phương lần lượt công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026. (Ảnh minh hoạ)
Tại Thái Nguyên , năm nay, trường THPT Lương Ngọc Quyến có điểm chuẩn cao nhất (23,5 điểm). Xếp sau đó là trường THPT Chu Văn An (22,25 điểm). Đây cũng là hai trường duy nhất của tỉnh có điểm chuẩn trên 20. Trong khi đó, trường THPT Trần Phú có điểm chuẩn là 9, tức thí sinh đạt trung bình 3 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.
Tại Bắc Giang , THPT Ngô Sĩ Liên lấy điểm chuẩn cao nhất (23,8 điểm). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang có điểm chuẩn thấp nhất (8 điểm).
Tại Lai Châu, điểm chuẩn lớp 10 từ 4,75-23,75 điểm. Trong số các trường công lập không chuyên, trường THPT Dào San (huyện Phong Thổ) dự kiến lấy điểm đầu vào thấp nhất, chỉ 4,75 điểm, tức dự kiến thí sinh chỉ cần đạt gần 1,6 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.
5 ngôi trường THPT khác của tỉnh này cũng dự kiến lấy điểm chuẩn dưới 10, gồm: trường THPT Quyết Thắng (6 điểm), trường THPT Mường Kim (8 điểm), trường THPT Tân Uyên (8,25 điểm), trường THPT Mường Than (9 điểm), trường THPT Nậm Nhùn (9,25 điểm).
Mức điểm chuẩn này là dự kiến trước khi phúc khảo. Sở GD&ĐT Lai Châu sẽ có thông báo điều chỉnh nếu thay đổi từ kết quả phúc khảo bài thi.
Kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 là năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy chế tuyển sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.
Đối với phương thức thi tuyển, Bộ GD&ĐT quy định thực hiện 3 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD&ĐT lựa chọn. Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng quá 3 năm liên tiếp.
Năm nay, hầu hết các tỉnh thành đều tổ chức thi vào lớp 10 với ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.