4 kiểu người nên kết hôn: Lấy người đàng hoàng, cả đời vô ưu!

Empathy ,
Chia sẻ

Kết hôn với người trưởng thành, thận trọng, bạn cũng sẽ trở nên ngày một trưởng thành hơn...

Có đến 80% dân số đều sống theo đường lối vạch sẵn: "thành gia lập nghiệp", gầy dựng sự nghiệp, kết hôn, sinh con!

Nhưng khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ gặp đủ loại người, làm sao để phân định được đâu là người xấu, đâu là người tốt. Đâu là người đáng để bạn kết hôn, phó thác cả đời?

Ở cùng ai, bạn cũng sẽ trở thành người tương tự. Bạn chọn sống với kiểu người thế nào, thì cuộc sống sau này của bạn sẽ như vậy!

1. Chọn được người đàng hoàng, cả đời vô ưu

Một người có tốt tính hay không, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, mà phụ thuộc vào cách làm người của họ.

Nếu bạn lấy được người lương thiện, tấm lòng rộng mở của họ có thể bao dung và giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong việc chữa lành tuổi thơ, những vết thương lòng cũ.

Trong quyển sách "Thủy mộc cách ngôn" từng đề cập:

"Bất luận người đó cao hay thấp, mập hay gầy, chỉ cần người đó có cốt cách thiện lương, biết dùng lòng từ giúp đỡ người khác, thì dù người đó hiện tại có khổ đến đâu, tương lai cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng!"

Kết hôn với người tử tế, bạn sẽ không lo bị phản bội, không lo bản thân chịu thiệt.

Người tốt sẽ được ông trời ưu ái.

2. Chọn được người khiêm tốn, bạn sẽ trở nên có cốt cách

Nếu một người tự mãn khi bản thân có vài thế mạnh. Vậy sớm muộn cũng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, thậm chí bị người khác coi thường.

Người như vậy, không thích hợp để kết hôn. Bởi vì họ luôn coi bản thân là trung tâm vũ trụ. Và bạn, nếu nói một lời không hợp, sẽ trở thành cái đích để họ chỉ trích.

Cuộc hôn nhân như vậy, không có hạnh phúc.

Những người khiêm tốn biết cách thu lại gai nhọn, cũng như giấu đi hào quang của chính mình, không khoe khoang, không quá quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Đa số những người thế này đều ít nói, cư xử hòa nhã và dịu dàng.

Nếu bạn kết hôn với người khiêm tốn, sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Họ có một lượng kiến thức rộng lớn, nội tâm phong phú, nhưng không phải là kẻ khoe mẽ.

Ở chung với người khiêm tốn lâu ngày, bạn sẽ bị khí chất và phong thái của anh ta ảnh hưởng, trở thành người bình dị, nhưng giàu sự thông thái, nhờ vậy được nhiều người quý trọng.

 - Ảnh 3.

3. Chọn người thành thật, cả đời đều có cảm giác an toàn

Nhà tâm lý học người Mỹ Alan từng nói:

"Trung thực là biểu tượng của sức mạnh, nó thể hiện lòng tự tôn và phẩm giá của một người."

Điều này cũng góp phần nói lên rằng: Trung thực và đáng tin cậy là nền tảng để giao tiếp với người khác, cũng là cách để có được chỗ đứng bền vững trong xã hội.

Nếu một người suốt ngày ngụy trang bằng vẻ đạo đức giả, thì có một ngày "cây kim trong bọc cũng lòi ra."

Đến lúc đó, họ sẽ bị mọi người xa lánh vì đã gian dối.

Thế nên, nếu bạn có thể kết hôn với một người thành thật, họ sẽ luôn biết giữ lời hứa, không lừa dối bạn.

Dù bây giờ anh ta có hai bàn tay trắng đi nữa, thì nhờ sự thành thật đó, tương lai nhất định sẽ tìm được nhiều bạn bè và cơ hội thành công hơn.

Ở gần người thành thật, ta sẽ luôn thấy thoải mái và có cảm giác an toàn.

 - Ảnh 4.

4. Chọn người thận trọng, trưởng thành bạn sẽ bớt đi nhiều lo lắng

Thận trọng chính là kim chỉ nam để một người đứng vững ở bất kì vị trí nào.

Một người trưởng thành sẽ biết cách chấp nhận cũng như làm quen với những điều bất ngờ, bất kể điều đó là tốt hay xấu!

Trong mỗi hành động của họ, ta đều có thể thấy được sự chín chắn, vững vàng. Nhờ vậy mang lại cho người bạn đời cảm giác đáng tin cậy.

Người thận trọng và trưởng thành tuy làm việc tuân theo quy tắc, nhưng họ hiểu nên phân biệt đúng sai.

Trong mọi trường hợp, họ đều có thể kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân, bình tĩnh xử lí, vì vậy giúp bạn trưởng thành hơn, cũng như cho bạn nhiều lời khuyên quý giá.

Trong vô vàn người mà chúng ta sẽ gặp trong cuộc đời. Có người chỉ lướt qua, có người sẽ ở cạnh chúng ta một chặng đường dài. Thế nên, hãy kết hôn với người xứng đáng, và kết bạn với người đàng hoàng.

(Weixin)

Chia sẻ