4 con số thú vị về chương trình Tái chế học đường

Quang Vũ,

Nếu đến thăm Trường tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) vào giờ ra chơi, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ đang tự giác xếp vỏ hộp sữa đã uống xong vào giỏ để đưa đi tái chế. Đây là kết quả sau hơn 1 năm triển khai chương trình Tái chế học đường tại Hà Nội và TP. HCM.

Trong năm học 2019 – 2020, đã có gần 269 tấn vỏ hộp giấy được thu gom, tương đương với 27 triệu vỏ hộp sữa.

4 con số thú vị về chương trình Tái chế học đường - Ảnh 1.

Bước sang năm học 2020-2021, chương trình đã có quy mô mở rộng gấp đôi, với 1.600 trường tiểu học và mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội tham gia.

4 con số thú vị về chương trình Tái chế học đường - Ảnh 2.

Định kỳ 2 tuần/lần, những chiếc vỏ hộp này sẽ được đối tác chương trình – Công ty Lagom thu gom và chuyển về nhà máy giấy Bình Dương để tái chế thành các sản phẩm hữu ích.

4 con số thú vị về chương trình Tái chế học đường - Ảnh 3.

Bên cạnh các trường học, Tetra Pak cũng đang không ngừng mở rộng mạng lưới thu gom vỏ hộp giấy. Đến nay, mạng lưới này đã có 56 điểm. Kể cả các trung tâm mua sắm lớn như Lotte Mart và MM Mega Market cũng có điểm thu gom vỏ hộp giấy của Tetra Pak.

4 con số thú vị về chương trình Tái chế học đường - Ảnh 4.

Truy cập website taichevohopgiay.com để liên tục cập nhật các điểm thu gom vỏ hộp giấy của Tetra Pak.

Chia sẻ