3 nghề đang được nhiều phụ nữ tuổi 35+ chọn học vì sợ thất nghiệp

Thu Thanh,

Ở tuổi 35+, nhiều phụ nữ bắt đầu đối diện với một nỗi lo rất thật: Công việc hiện tại liệu có còn ổn định thêm 5-10 năm nữa? Áp lực cắt giảm nhân sự, công việc văn phòng dễ bị thay thế, trong khi con cái, tiền nhà, chi tiêu gia đình vẫn tăng từng tháng khiến không ít chị em chọn cách… học thêm một nghề mới để tự cứu mình trước.

Đáng chú ý, xu hướng này không còn là chuyện của những người thất nghiệp. Nhiều phụ nữ vẫn đang đi làm ổn định nhưng âm thầm học nghề buổi tối hoặc cuối tuần để chuẩn bị “đường lui” tài chính. Các nghề được chọn thường có điểm chung: Học nhanh, vốn không quá lớn, dễ làm tại nhà và có thể kiếm tiền ngay từ những khách đầu tiên.

1. Nghề nail: “Cứ có khách quen là có tiền đều”

3 nghề đang được nhiều phụ nữ tuổi 35+ chọn học vì sợ thất nghiệp - Ảnh 1.

Trong danh sách những nghề được phụ nữ tuổi 35+ chọn học nhiều nhất hiện nay, nail gần như luôn đứng đầu. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi đây là “nghề cứu cánh” của phụ nữ trung niên.

Lý do rất đơn giản: Thời gian học ngắn, chi phí học không quá cao và đặc biệt là có thể làm tại nhà. Theo nhiều trung tâm đào tạo nghề, một khóa học nail cơ bản thường kéo dài khoảng 1,5–3 tháng, học phí dao động từ 5–12 triệu đồng.

Điều khiến nghề này hấp dẫn phụ nữ tuổi 35+ không nằm ở chuyện “kiếm đậm”, mà là sự chủ động. Chỉ cần có một góc nhỏ trong nhà, vài bộ dụng cụ cơ bản và 5–7 khách quen mỗi tuần, nhiều người đã có thêm vài triệu đồng/tháng.

Chị Minh Thu (39 tuổi, Hà Nội) từng làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang. Sau đợt cắt giảm nhân sự cuối năm ngoái, chị quyết định đăng ký học nail buổi tối.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ học cho biết, phòng khi thất nghiệp. Ai ngờ học xong nhận làm cho hàng xóm, bạn bè, rồi khách giới thiệu khách. Giờ mỗi tháng tôi có thêm khoảng 7–8 triệu đồng, không còn cảm giác phụ thuộc vào một công việc nữa”, chị kể.

Thực tế, nhu cầu làm đẹp hiện nay không còn tập trung ở các salon lớn. Rất nhiều phụ nữ thích làm nail tại nhà vì tiện, rẻ và thoải mái hơn. Đây cũng là lý do nghề nail vẫn liên tục hút người học, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trung niên.

2. Nấu ăn - làm bánh online: Nghề nhỏ nhưng “ra tiền” nhanh

3 nghề đang được nhiều phụ nữ tuổi 35+ chọn học vì sợ thất nghiệp - Ảnh 2.

Nếu vài năm trước nhiều người nghĩ bán đồ ăn online chỉ là nghề tay trái, thì hiện nay không ít phụ nữ 35+ xem đây là hướng đi nghiêm túc để tạo nguồn thu lâu dài.

Xu hướng đặt đồ ăn tại nhà, cơm healthy, bánh handmade, đồ ăn cho trẻ em… đang tăng mạnh. Nhiều chị em nhận ra rằng: Không cần mở quán lớn, chỉ cần một món làm tốt là đã có khách quay lại đều đặn.

Khác với công việc văn phòng phụ thuộc tuổi tác, nghề này lại có lợi thế lớn ở sự từng trải. Phụ nữ trung niên thường nấu ăn chắc tay hơn, hiểu khẩu vị gia đình và có khả năng giữ khách nhờ sự chỉn chu.

Một khóa học nấu ăn hoặc làm bánh hiện có giá khoảng 3–10 triệu đồng, thời gian học chỉ 1–2 tháng. Sau đó, nhiều người bắt đầu bằng những đơn rất nhỏ: bán cho đồng nghiệp, cư dân chung cư hoặc nhận đặt qua Facebook, TikTok.

Chị Thanh Huyền (42 tuổi, TP.HCM) từng làm kế toán gần 15 năm nhưng thu nhập gần như “đứng yên”. Sau dịch, chị học thêm làm bánh bông lan trứng muối và bán online.

“Tôi từng nghĩ tuổi này khó đổi nghề. Nhưng rồi tôi nhận ra: Người ta không mua tuổi tác, người ta mua thứ ngon và tử tế”, chị nói.

Hiện mỗi ngày chị bán khoảng 20–30 hộp bánh, thu nhập trung bình 15–20 triệu đồng/tháng vào mùa cao điểm.

Điều đáng nói là nhiều phụ nữ chọn nghề này không chỉ để kiếm tiền, mà còn để giảm cảm giác bất an khi công việc chính ngày càng bấp bênh.

3. May vá – sửa đồ tại nhà: Nghề cũ nhưng đang quay lại

3 nghề đang được nhiều phụ nữ tuổi 35+ chọn học vì sợ thất nghiệp - Ảnh 3.

Trong thời đại mua sắm online bùng nổ, tưởng chừng nghề sửa quần áo sẽ dần biến mất. Nhưng thực tế lại ngược lại.

Quần áo mua online thường phải bóp eo, lên lai, sửa form. Đồ công sở, váy dự tiệc hay đồng phục trẻ em cũng luôn phát sinh nhu cầu chỉnh sửa. Chính vì vậy, nghề may vá nhỏ tại nhà đang được nhiều phụ nữ tuổi 35+ học lại.

So với mở tiệm thời trang lớn, mô hình này nhẹ vốn hơn rất nhiều. Một chiếc máy may cơ bản khoảng 3–6 triệu đồng là có thể bắt đầu.

Điểm hay của nghề này là khách rất “bền”. Một khi đã quen tay, nhiều người gần như không cần quảng cáo vẫn có khách đều từ hàng xóm, cư dân quanh khu vực.

Chị Ngọc Lan (46 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ rằng chị từng nghĩ nghề sửa đồ là nghề “lỗi thời”. Nhưng sau khi công ty giảm giờ làm, chị học lại may vá và bất ngờ vì nhu cầu rất nhiều.

“Mỗi ngày tôi sửa 7–10 bộ quần áo. Có hôm khách phải chờ đến hôm sau. Thu nhập không giàu nhưng đều và đỡ lo hơn trước”, chị nói.

Theo nhiều chuyên gia hướng nghiệp, điểm chung của những nghề này là ít bị thay thế hoàn toàn bởi công nghệ. Máy móc có thể hỗ trợ, nhưng sự khéo léo, giao tiếp và chăm sóc khách hàng vẫn là yếu tố con người giữ vai trò chính.

Nỗi lo thất nghiệp đang khiến nhiều phụ nữ thay đổi

Điều thú vị là nhiều phụ nữ 35+ hiện nay không còn chờ đến lúc mất việc mới học nghề. Họ bắt đầu chuẩn bị sớm hơn.

Có người học nail để “phòng thân”. Có người học làm bánh để tạo thêm thu nhập. Có người học may chỉ vì muốn sau này nếu nghỉ việc vẫn có cái để làm.

Một khảo sát tại TP.HCM cho thấy phụ nữ ngoài 35 tuổi là nhóm chịu áp lực lớn khi thị trường lao động biến động, đặc biệt ở các ngành văn phòng, bán hàng, gia công. Vì vậy, các lớp nghề ngắn hạn như làm tóc, spa, nail, nấu ăn đang thu hút đông học viên trung niên hơn trước.

Ở tuổi 35+, nhiều phụ nữ bắt đầu hiểu một điều rất thực tế: Công việc ổn định nhất không phải là công việc lương cao, mà là công việc giúp mình luôn có khả năng kiếm ra tiền – dù trong hoàn cảnh nào.

Chia sẻ